Bình Định:

Khách quốc tế đến Quy Nhơn qua đường biển tăng đột biến

(Dân trí) - Liên tiếp trong những ngày đầu năm 2015, nhiều chuyến tàu du lịch đưa hàng ngàn du khách quốc tế đến thành phố biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bằng đường biển.

Du khách quốc tế đến Bình Định bằng đường biển đầu năm 2015 tăng đột biến
Du khách quốc tế đến Bình Định bằng đường biển đầu năm 2015 tăng đột biến

Sáng 7/2, tàu du lịch Star Pride (mang quốc tịch Bahamas) đã cập cảng Quy Nhơn đưa 146 du khách quốc tế (đều quốc tịch Mỹ) tham quan các điểm du lịch tại Quy Nhơn - Bình Định. Trong đó, có 70 hành khách tham quan Bảo tàng Quang Trung, tháp Bánh Ít và một số điểm đến ở Tây Sơn; số còn lại đi các tour du lịch trong TP Quy Nhơn.

Dự kiến, trong đợt lưu lại Việt Nam lần này, tàu Star Pride sẽ còn một lần cập cảng Quy Nhơn vào ngày mùng 3 Tết Ất Mùi.

Du khách quốc tế đến Bình Định bằng đường biển đầu năm 2015 tăng đột biến
Du khách quốc tế đến Bình Định bằng đường biển đầu năm 2015 tăng đột biến
Khách quốc tế đến Bình Định rất thích thăm quan các di tích tháp Chăm cổ, thăm Bảo tàng Quang Trung...

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao & Du lịch Bình Định cho biết, Bình Định đang là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế thời gian gần đây, khách quốc tế đến Bình Định rất thích tham quan, khám phá các di tích tháp Chăm cổ như Tháp Bánh Ít, Dương Long đây là những tháp đẹp nhất của khu vực. Bên cạnh đó, khách quốc tế muốn khám phá những nét văn hóa nghệ thuật như nghệ thuật tuồng, võ cổ truyền, nhất là du khách rất thích thăm Bảo tàng Quang Trung để xem trống trận Tây Sơn…

Ông Dũng chia sẻ thêm: Năm nay, ngành du lịch đang có dấu hiệu khởi sắc, cùng với tín hiệu vui của du lịch tàu biển quốc tế, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa khởi công đầu tư mở rộng khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Phù Cát có công suất phục vụ 2,4 triệu lượt khách mỗi năm. Chúng tôi cố gắng đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Doãn Công