Jetstar Pacific bán 20.000 vé máy bay giá 49 nghìn đồng/chặng

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết sẽ mở bán 20.000 vé máy bay giá rẻ đặc biệt, chỉ từ 49 nghìn đồng/chặng, mang đến cơ hội tiết kiệm chi phí cho cộng đồng nhân dịp Jetstar Pacific được đánh giá là Hãng hàng không giá rẻ có dịch vụ tốt năm 2015 – theo kết quả nghiên cứu thị trường của Nielsen.

Jetstar Pacific bán 20.000 vé máy bay giá 49 nghìn đồng/chặng - 1

Đây là kết quả của dự án nghiên cứu “Tìm hiểu hành vi, thái độ của khách hàng và đánh giá thương hiệu hãng hàng không nội địa”, nhóm người tiêu dùng bay thường xuyên của mỗi hãng, do Nielsen thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Daklak, Bình Dương, Đồng Nai, Tp.Hồ Chí Minh với số mẫu nghiên cứu từ những khách hàng nam nữ tuổi từ 18 - 50. Jetstar Pacific được khách hàng bình chọn là hãng hàng không giá rẻ có dịch vụ tốt.

Nhân dịp này, Jetstar Pacific thực hiện đợt bán vé rẻ trong 4 ngày, bắt đầu từ 11 giờ 00 ngày 21/01 đến hết ngày 24/01/2016, vé do hệ thống máy tính tự động phân phối trên tất cả các kênh bán bao gồm trang web www.jetstar.com và các phòng vé, đại lý trên toàn quốc. Áp dụng cho hình thức thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký.

Trong đó, mức giá 49 nghìn đồng/chặng sẽ được mở trên 8 đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn và giữa Hà Nội – Đà Lạt. Trên 6 đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh và Phú Quốc, Đà Nẵng, Đồng Hới, Chu Lai và giữa Vinh – Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột – Hải Phòng có giá chỉ 69 nghìn đồng/chặng.

Jetstar Pacific bán 20.000 vé máy bay giá 49 nghìn đồng/chặng - 2

Các đường bay giữa Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột 90 nghìn đồng/chặng, giữa Tp.Hồ Chí Minh và Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng và giữa Vinh – Cam Ranh có giá 99 nghìn đồng/chặng. Giữa Hà Nội – Tuy Hòa 299 nghìn đồng/chặng, giữa Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh 149 nghìn đồng/chặng.

Đặc biệt, hành khách cũng sẽ có cơ hội bay quốc tế giữa Đà Nẵng – Singapore 49 nghìn đồng/chặng, Hà Nội – Hồng Kông 69 nghìn đồng/chặng. Giữa Hà Nội – Bangkok, Tp.Hồ Chí Minh – Singapore,Tp.Hồ Chí Minh – Bangkok có giá chỉ 190 nghìn đồng/chặng.

Mức giá trên chưa bao gồm thuế và phí, có điều kiện và ngày khởi hành áp dụng.

Jetstar Pacific là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, có hai cổ đông chính là Vietnam Airlines và Tập đoàn hàng không Qantas (Qantas Airways – Úc).

Hiện nay, Jetstar Pacific đang vận hành Hệ thống Quản lý An toàn (SMS – Safety Management System) đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Đây là hệ thống được xây dựng theo các tiêu chuẩn của Chương trình An toàn Hàng không quốc gia Việt Nam (SSP), Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA), Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hãng hàng không quốc gia Úc - Qantas Airways, một trong những hàng không được đánh giá an toàn nhất thế giới.

Năm 2015, Jetstar Pacific thực hiện trên 25.000 chuyến bay an toàn, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn Tết Nguyên Đán 2016, hãng nhận thêm 3 máy bay Airbus A320, tăng chuyến trên 12 đường bay nội địa phục vụ nhu cầu đi lại hành khách. Jetstar Pacific sẽ tăng đội bay lên 30 chiếc Airbus A320 đến năm 2020.

Hành khách có nhu cầu có thể truy cập trang web www.jetstar.com hoặc liên hệ tổng đài 19001550 để biết thêm chi tiết.

• Thông tin chi tiết ngày khởi hành tại: http://www.jetstar.com/vn/vi/special-offers