Hàng nghìn người “đặt vé một chiều” đến Sao Hỏa

(Dân trí) - Đã có hơn 200.000 người trên khắp thế giới nộp đơn đăng ký “vé một chiều” đến Sao Hỏa để sẵn sàng trở thành những “cư dân đầu tiên” sống trên Hành tinh đỏ này. Và 1.058 người trong số họ đã lọt qua vòng sơ tuyển.

Các ứng cử viên không phải nộp đơn cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hay một cơ quan vũ trụ quốc gia nào khác mà là gửi đến một tổ chức phi chính phủ có tên gọi là Mars One của Hà Lan. Tổ chức này muốn thực hiện hóa ước mơ đưa con người lên định cư trên sao Hỏa và đặt kế hoạch cho chuyến tàu chở người đầu tiên của mình sẽ bay tới Hành tinh đỏ vào năm 2023.

Mars One cần huy động 400,000 bảng Anh trước ngày 25 tháng 1 để chạy dự án

Mars One cần huy động 400,000 bảng Anh trước ngày 25 tháng 1 để chạy dự án.

Tổ chức này vừa mới công bố ý tưởng và kêu gọi người tham gia hồi tháng 4 vừa qua, nhưng cho tới nay số người đăng ký sẵn sàng sống nốt quãng đời còn lại trên hành tinh láng giềng của địa cầu đã lên tới hơn 200,000 người. Theo yêu cầu, họ đã gửi video đến và giải thích lý do vì sao họ muốn sống trên Hành tinh đỏ và cảm thấy thế nào khi sẽ chẳng bao giờ quay về với trái đất nữa.

Trong số hơn 1,000 người được chọn qua vòng 1 thì có 472 nữ và 586 nam. Có 357 người chưa đến 25 tuổi và 415 ứng viên chưa tới 35, trên 56 tuổi có 26 người và người già nhất được tham gia vòng 2 là 81 tuổi.

Các ứng cử viên đến từ 107 nước trên thế giới. Nước Mỹ có số người lọt qua vòng sát hạch đầu tiên nhiều nhất là 297, tiếp đến là Canada 75, Ấn Độ 62, và Nga 52. Họ sẽ tiếp tục tham gia các vòng sát hạch tiếp theo của Mars One để sàng lọc còn khoảng 40 người lọt vào vòng cuối cùng cho chuyến du hành đặc biệt.

Mars One cần huy động 400,000 bảng Anh trước ngày 25 tháng 1 để chạy dự án

Hệ thống đổ bộ lên Hỏa tinh sẽ được thử nghiệm 8 lần trước khi vận chuyển con người lên sống trên đó.

Tiến sỹ Norbert Kraft, người đứng đầu nhóm phụ trách y tế của Mars One cho biết: “Các ứng viên sẽ phải tham gia các cuộc chọn lọc tiếp theo trong 2 năm tới thông qua các cuộc kiểm tra thể chất và tinh thần cũng như qua các cuộc tập duyệt nghiêm ngặt”. Ông nói thêm: “Danh sách ứng viên sẽ được sàng lọc còn 40 người cuối cùng trước khi họ được tham gia chế độ đào tạo 8 năm để học cách xoay sở thời gian dài trong điều kiện bị cô lập”.

Bas Landorp, người sáng lập ra dự án Mars One dự đoán rằng: “Những người cuối cùng được lựa chọn sẽ trở nên nổi tiếng ở thị trấn, thành phố thậm chí là đất nước họ. Trong khi những người đã bị loại vẫn có thể nộp đơn tham gia lần khác vào ngày chúng tôi sẽ thông báo sau”.

Chuyến tàu không người lái đầu tiên sẽ rời bệ phóng vào tháng 1 năm 2018

Chuyến tàu không người lái đầu tiên sẽ rời bệ phóng vào tháng 1 năm 2018.

Theo Mars One tiết lộ thì chuyến tàu không người lái đầu tiên sẽ rời bệ phóng vào tháng 1 năm 2018, đưa vệ tinh thông tin liên lạc và robot tự hành tới Hỏa tinh. Hiện tại, Mars One đã ký hợp đồng chế tạo tàu đổ bộ với tập đoàn công nghệ Lockheed Martin của Mỹ. Vệ tinh thông tin liên lạc là sản phẩm của công ty công nghệ vệ tinh Surrey (SSTL). Họ sẽ chứng minh vai trò của công nghệ trong tham vọng xây dựng khu dân cư trên sao Hỏa, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro với những người sẵn sàng “liều mạng” với hành trình “một đi không trở lại”.

Chuyến tàu không người lái đầu tiên sẽ rời bệ phóng vào tháng 1 năm 2018

Tập đoàn công nghệ Lockheed Martin của Mỹ sẽ thiết kế tàu đổ bộ dựa trên thiết kế của tàu do phái đoàn Phoneix NASA sử dụng năm 2007.

Nếu mọi bước trong kế hoạch diễn ra thuận lợi, thì chuyến tàu chở người đầu tiên của Mars One sẽ bay tới sao Hỏa vào năm 2023. Tuy nhiên, dự án với chi phí khoảng 4 tỷ bảng Anh (vượt kỷ lục 1.8 tỷ bảng Anh cho cuộc thám hiểm của NASA) sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất là công nghệ vì họ phải chế tạo thành công tàu vũ trụ có khả năng chở người cùng lượng hàng hóa lớn lên sao Hỏa cách trái đất 40 triệu dặm (55 triệu km) trên hành trình khoảng 200 ngày.
 
Đỗ Quyên
Theo DM/thespec