1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Hai bộ xương cá voi ở đảo Lý Sơn xác lập kỷ lục Việt Nam

Quốc Triều

(Dân trí) - Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được công nhận đang trưng bày 2 bộ xương cá Ông (cá voi) được phục dựng lớn nhất Việt Nam.

Ngày 17/9, ông Trương Đình Thuận - Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn - cho biết, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận huyện Lý Sơn đang lưu giữ, trưng bày 2 bộ xương cá Ông được phục dựng lớn nhất Việt Nam.

Theo ông Thuận, 2 bộ xương cá Ông này đã được người dân lưu giữ từ đời này qua đời khác. Sau hàng trăm năm, các bộ xương hư hỏng nhiều chỗ nên UBND huyện Lý Sơn quyết định phục dựng. Hiện 2 bộ xương được trưng bày tại Lăng Tân.

"Chúng tôi gửi hồ sơ đăng ký hồi tháng 6. Ngày 12/9, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục. Huyện sẽ tổ chức công bố thông tin này nhân một số sự kiện lớn sắp tới", ông Thuận thông tin.

Hai bộ xương cá voi ở đảo Lý Sơn xác lập kỷ lục Việt Nam - 1

Hai bộ xương cá Ông được phục dựng, trưng bày tại Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Các bộ xương cá voi này được người dân Lý Sơn lưu giữ cẩn mật hơn 200 năm. Bộ xương lớn dài trên 22m, được người dân gọi là "Đồng Đình đại vương". Bộ xương nhỏ dài 18m được gọi là "Đức Ngư nhị vị tôn thần".

Mỗi bộ xương có 50 đốt xương sống, 28 xương sườn. Đường kính đốt sống lớn nhất trên 40cm, xương đầu dài 4m, xương ngà dài 4,7m.

Trước khi được phục dựng, 2 bộ xương cá Ông được lưu giữ cẩn mật. Mỗi năm chỉ một dịp và một vài người được vào "hậu cung" - nơi cất giữ 2 bộ xương, để làm lễ cúng. Những ngày còn lại, việc tế lễ phải diễn ra bên ngoài.

Phần "hậu cung" luôn là nơi linh thiêng đối với người dân đất đảo, tuyệt nhiên không ai dám đến gần. Chính vì lẽ đó, dù tồn tại hàng trăm năm nhưng số người được nhìn thấy bộ xương khổng lồ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai bộ xương cá voi ở đảo Lý Sơn xác lập kỷ lục Việt Nam - 2

Xương đầu của cá Ông (Ảnh: Quốc Triều).

Năm 2020, huyện Lý Sơn quyết định phục dựng những bộ xương này để trưng bày phục vụ người dân và du khách.

Do được lưu giữ quá lâu nên các bộ xương cá voi ở Lăng Tân bị hư hỏng nhiều chỗ, đặc biệt là phần đầu. Đơn vị phục dựng phải dùng phương pháp nhựa hóa một số phần xương mục và tôn tạo phần đầu cá bằng nhựa composite.

Năm 2021, việc phục dựng hoàn thành, 2 bộ xương được trưng bày trang trọng tại Lăng Tân.

Theo UBND huyện Lý Sơn, tính từ năm 2023 đến nay đã có 200.000 lượt khách đến tham quan 2 bộ xương cá voi. Tại đây, du khách còn được nghe những câu chuyện kỳ bí liên quan đến 2 bộ xương này, cũng như tìm hiểu tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân đất đảo.