Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma

(Dân trí) - Một nhà thờ bị “nguyền rủa” đã được cứu thoát nhờ hàng chục bóng ma hình dáng ghê rợn ở bên trong.

Vào năm 1968, trong một dịch vụ tang lễ, phần mái nhà của ngôi nhà thờ thời trung cổ mang tên St George ở làng Lukova, cộng hòa Séc bị sụp đổ. Người dân địa phương cho rằng đó là một lời nguyền rủa của đức Chúa trời, một sự trừng phạt giáng xuống nhà thờ. Vì vậy, số người đi lễ tại đây thưa dần đi. Họ chọn cách đứng bên ngoài để nghe giảng đạo hơn là vào ngồi bên trong. Nhà thờ St George bắt đầu rơi vào tình trạng hư hỏng và mục nát. Dần dần, ngôi nhà thờ đã bị chính những người dân trong vùng bỏ hoang trong suốt 30 năm.

Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 1

Nhà thờ St Georges bắt đầu bị bỏ quên sau khi một phần của mái nhà bị sụp đổ vào năm 1968.

Chỉ đến khi căn nhà thờ này bị đe dọa đóng cửa, một nghệ sĩ địa phương Jakib Hadrava quyết định tìm cách “cứu sống” và đưa kiến trúc này trở lại hoạt động bằng nghệ thuật sắp đặt đầy ma quái. Hàng chục những hình thù của hồn ma được bày xếp, sắp đặt để nhấn mạnh vào lời nguyền ma ám của sự thờ phụng. Các hàng ghế nguyện được lấp đầy bởi những thân xác cứng đờ, hình dáng ghê rợn, che giấu dưới tấm áo choàng rách rưới màu trắng.

Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 2
Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 3

Hàng chục bóng ma đáng sợ đã cứu nhà thờ này khỏi sự lãng quên.

Những ý tưởng lạ lùng nhất được biến thành hiện thực từ thạch cao trắng và nhũ sáng, khiến nhà thờ trở nên đặc biệt đáng sợ vào ban đêm. Thế nhưng điều này lại giúp thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến Lukova để xem nghệ thuật sắp đặt đầy ám ảnh tại St George, họ đóng góp những khoản tiền không nhỏ để tu bổ và gìn giữ địa danh kì lạ này.

Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 4
Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 5

Những con ma được làm từ thạch cao và đặt ngồi trên các băng ghế nguyện và lối đi của nhà thờ được xây dựng năm 1352.

Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 6

Những hồn ma đáng sợ này đang thu hút đám đông từ khắp nơi trên thế giới, gây quỹ để sửa chữa nhà thờ.

Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 7
Ghé thăm nhà thờ của những hồn ma - 8

Hadrava cho biết khách du lịch đến với nhà thờ đông nhất là từ Đức và vương quốc Anh.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)