Ghé thăm khu phố "đèn đỏ" sôi động nhất Nhật Bản

(Dân trí) - Nhật Bản là quốc gia có cái nhìn khá cởi mở về sex. Giữa lòng thủ đô Tokyo là những khu phố đèn đỏ nổi tiếng, trong đó không thể không kể đến Kabukicho.

 

Ghé thăm khu phố "đèn đỏ" sôi động nhất Nhật Bản - 1
Kabukicho sôi động khi đêm xuống.

Kabukicho nổi tiếng từ những năm 1970. Khu phố nằm tại vị trí đắc địa, gần nhà ga Shinjuku, thuận tiện việc đi lại. Trước đó, nơi đây là khu vực nhà nước Nhật dự định xây dựng nhà hát Kabuki. Tuy nhiên dự án vĩnh viễn không thực hiện. Thay vào đó, một vài quán bar mọc lên, gái mại dâm xuất hiện, biến khu phố thành trung tâm giải trí sầm uất. Đến nay, Kabukicho trở thành 1 trong 10 tụ điểm đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới.

Ghé thăm khu phố "đèn đỏ" sôi động nhất Nhật Bản - 2
Đây là một trong những tụ điểm ăn chơi giải trí bậc nhất ở Tokyo.
Ghé thăm khu phố "đèn đỏ" sôi động nhất Nhật Bản - 3

Các cửa hàng được trang hoàng hấp dẫn, bắt mắt.

Trên diện tích khiêm tốn khoảng 600 m2 nhưng khu phố thu hút tới hơn 300 cửa hàng kinh doanh "đồ chơi người lớn", 200 club, hàng trăm quán bar và khách sạn tình yêu. Ban ngày, Kabukicho mang vẻ bình yên như mọi khu phố khác. Từ 6 giờ tối trở đi, khu phố "lột xác chuyển mình" ngoạn mục với ánh đèn neon, đèn quảng cáo lấp lánh khắp nơi. Trước cửa các hộp đêm, những cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm đứng chào khách.

Ghé thăm khu phố "đèn đỏ" sôi động nhất Nhật Bản - 4
Ghé thăm khu phố "đèn đỏ" sôi động nhất Nhật Bản - 5

Việt Hà

Tổng hợp