Du lịch tăng tốc sớm, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt 1,5 triệu lượt

Thanh Thúy

(Dân trí) - Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là một tín hiệu tích cực ngay đầu năm, mang đến hy vọng cho năm 2024 bứt phá của ngành du lịch.

Số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là con số cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại du lịch từ tháng 3/2022, tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019, thời điểm trước dịch.

Về cơ cấu khách quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng 1 với 418.000 lượt (chiếm 27,6%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 242.000 lượt, Đài Loan (thứ 3): 84.000 lượt, Mỹ (thứ 4): 76.000 lượt.

Đặc biệt, tháng đầu tiên năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng tốt từ các thị trường châu Âu, như: Anh (+37,4%), Pháp (+18,6%), Đức (+25,0%), Ý (+62,9%), Nga (+41,2%), Đan Mạch (+74,1%), Thụy Điển (+55,9%), Na Uy (+47,4%).

Du lịch tăng tốc sớm, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt 1,5 triệu lượt - 1

Nhóm du khách đến từ Đan Mạch đang hòa mình vào không khí đón năm mới ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), rạng sáng 1/1.

Đây đều là các quốc gia được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực của Việt Nam. Sự tăng trưởng tịnh tiến trong nhiều tháng của nhóm khách này cho thấy tác động rõ ràng của những thay đổi về chính sách visa, theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 15/8/2023.

Trong tháng 1, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 1,29 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2019.

Đáng chú ý, khách đến bằng đường biển đạt 48.300 lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Trong khi khách đến bằng đường bộ chỉ đạt mức 60% so với năm 2019. 

Ngay từ Tết dương lịch, nhiều địa phương như Quảng Ninh, Huế, Nha Trang… đã thông báo đón lượng khách quốc tế lớn từ các chuyến tàu biển hạng sang đến "xông đất", mỗi chuyến trung bình khoảng 3.000 khách.

Tương tự, đơn vị lữ hành Saigontourist, cho biết, tại TPHCM cũng liên tục đón nhiều chuyến tàu biển chở khách quốc tế đến Việt Nam, nhóm khách này thường ghé các cảng biển trên khắp đất nước và trải nghiệm các hành trình xuyên Việt.  

Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1/2024 ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng trưởng cao là Hà Nội tăng 24,4%; TP HCM tăng 22,8%; Đồng Nai tăng 9,1%; Quảng Ninh tăng 9%.

Bên cạnh đó một số tỉnh có doanh thu giảm như Kiên Giang giảm 3,9%; Trà Vinh giảm 5,7%; Bình Thuận giảm 7,2%; Phú Yên giảm 24,6%.

Việc đón hơn 1,5 triệu khách ngay từ đầu năm là một tín hiệu tích cực. Mang đến kỳ vọng cho ngành du lịch năm 2024 bứt phá rực rỡ.

Trong năm nay, mục tiêu ngành du lịch là đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỉ đồng. 

Trong điều kiện lý tưởng nhất, nếu đạt con số 18 triệu, ngành du lịch xem như phục hồi hoàn toàn, trở lại mức kỷ lục của năm 2019.