Du lịch Hội An nói không với rác thải nhựa

(Dân trí) - Công sở sử dụng chai thủy tinh đựng nước uống, hàng quán chỉ bán khi khách mang theo cà mèn, đi chợ xách làn thay vì dùng túi ni lông… là những điều dễ dàng bắt gặp khi đến thành phố du lịch Hội An. Đây là những cách làm giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường của người dân và chính quyền Hội An.

Năm 2009, khi Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, TP Hội An đã triển khai đồng thời chương trình nói không với túi ni lông trên cơ sở sự đồng thuận của người dân. Đến nay, Cù Lao Chàm là nơi đầu tiên trên toàn quốc thực hiện thành công “nói không với túi ni lông”.

Du lịch Hội An nói không với túi ni lông

Chai nhựa được thay thế bằng thủy tinh trong các cuộc họp ở một số công sở tại Hội An

Người dân Cù Lao Chàm hiện cũng “dị ứng” với túi ni lông. Họ kiên quyết không dùng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày mà thay vào đó là những dụng cụ khác để thay thế. Ví như đi chợ, người dân dùng làn, giỏ xách… Nhất quyết không dùng túi ni lông để đựng thức ăn, thực phẩm.

Đối với du khách, ngay từ bến cảng Cửa Đại khi chuẩn bị lên ca nô cao tốc ra đảo đã được hướng dẫn viên dặn dò việc không mang theo túi ni lông ra đảo vì rất có thể sẽ bị nhắc nhở hay bị phạt.

Du lịch Hội An nói không với túi ni lông
Du lịch Hội An nói không với túi ni lông

Chợ phiên Hội An nói không với túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Dân trên đảo không dùng túi ni lông, du khách ra đảo không mang theo túi ni lông nên hiện đảo Cù Lao Chàm sạch bóng túi ni lông vương vãi trên đảo, trôi nổi trên nước biển như một số đảo du lịch khác…

Sau Cù Lao Chàm, TP Hội An đang tiến hành chiến dịch nói không với chai nhựa và các chất thải làm từ nhựa. Năm 2017, TP Hội An xây dựng kế hoạch hướng đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong đó các cơ quan hành chính của địa phương chính là những nơi tiên phong trong “chiến dịch” này.

Du lịch Hội An nói không với túi ni lông

Các sản phẩm tái chế từ nhựa

Tại các cuộc họp và phòng làm việc của một số cơ quan hành chính TP Hội An đã không còn sự xuất hiện của các loại dụng cụ đựng nước bằng nhựa mà thay vào đó là các bình đựng nước thủy tinh được sử dụng nhiều lần và giảm thiểu việc vứt bỏ các chai, lọ bằng nhựa ra môi trường.

Ngoài thực hiện “Công sở không rác thải nhựa”, TP Hội An còn triển khai thực hiện chương trình “Giảm thiểu sử dụng và giảm phát thải túi ni lông” tại các khu chợ và khuyến khích doanh nghiệp không sử dụng túi ni lông.

Du lịch Hội An nói không với túi ni lông

Các chai bằng tre được phát cho mỗi cán bộ ở các văn phòng của Hội An

Trong chương trình này, TP Hội An thực hiện kêu gọi người nội trợ mang giỏ nhựa, làn, hộp nhựa đựng thực phẩm khi đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông; tổ chức ký cam kết đối với các tiểu thương về việc không cấp phát miễn phí túi ni lông cho khách hàng, sử dụng túi thân thiện với môi trường; đổi túi ni lông lấy túi sinh thái…

Trong những ngày diễn ra chợ phiên Hội An, nơi bày bán các sản phẩm xuất xứ Hội An cũng nói không với việc sử dụng túi ni lông và thay bằng túi giấy hoặc các vật liệu khác để góp phần bảo vệ môi trường.

Du lịch Hội An nói không với túi ni lông

Du khách đi từ cảng Cửa Đại ra Cù Lao Chàm không mang theo túi ni lông

Đối với các doanh nghiệp nằm trong khu phố cổ thì thực hiện chương trình “Cửa hàng nói không với túi ni lông”… Lấy tuyên truyền là chủ đạo để người dân, tiểu thương dần nhận thức được tác hại của việc sử dụng túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe con người, cùng với đó là sự quyết tâm của các cấp chính quyền, biến thành hành động bỏ thói quen sử dụng, thải bỏ và dần đi đến nói không với túi ni lông.

Nhiều cơ sở kinh doanh, hàng quán trong phố cổ Hội An đã bắt đầu nói không với túi ni lông, hộp nhựa…

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch TP Hội An – cho biết, thành phố du lịch Hội An mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan mua sắm. Với hơn 100 tấn rác thải mỗi ngày từ sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch, đô thị cổ Hội An đang gặp sức ép rất lớn trong công tác xử lý rác thải.

Do đó, thay đổi một thói quen sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa, ni lông… là hết sức cần thiết. Tuy khó nhưng với quyết tâm của chính quyền và người dân để hướng Hội An trở thành một thành phố sinh thái thì cần hành động, dần thay đổi thói quen tiến tới bảo vệ môi trường.

Cũng theo ông Sơn trong thời gian tới, Hội An đẩy mạnh quyết tâm thực hiện thành công Cù Lao Chàm không ống hút nhựa, các sản phẩm nhựa một lần, tăng cường sử dụng các vật liệu thay thế thông qua việc vận động sử dụng ống tre, không sử dụng chai nước 1 lần; từng bước xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu dân cư không túi ni lông tại Hội An.

C.Bính