Đồng Tháp đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan dịp Tết

(Dân trí) - Thời gian gần đây, Đồng Tháp là một điểm đến lí tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Riêng dịp tết Kỷ Hợi 2019, có hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 4.000 lượt khách quốc tế.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 02 - 09/02/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 05 tháng giêng năm Kỷ Hợi), tổng lượt khách đến tham quan, du lịch và hành hương tại Đồng Tháp là 216.088 lượt khách, giảm 5,5% so với năm 2018, trong đó có 4.180 lượt khách quốc tế giảm 3,7% so với năm 2018; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 11,885 tỷ đồng tăng 32,15% so với năm 2018.

Trong dịp Tết, các doanh nghiệp du lịch lữ hành đều xây dựng và tổ chức tốt các chương trình du lịch để phục vụ khách và nhân dân tham quan, thưởng thức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết. Điển hình Chương trình Sắc xuân Đồng Tháp 2019: tham quan Làng hoa kiểng Sa Đéc, Vườn quýt hồng Lai Vung...

Đồng Tháp đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan dịp Tết - 1

Khách du lịch tại Happy land Hùng Thuy, làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Các cơ sở lưu trú du lịch được chỉnh trang, vệ sinh môi trường, trang trí cây xanh, hoa kiểng; một số khách sạn có các chương trình khuyến mại hấp dẫn như: tặng quà lưu niệm, giảm giá dịch vụ ăn - nghỉ (10%); Chấp hành tốt các quy định đối với kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc bình ổn giá, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Công tác tăng cường giám sát, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết được thực hiện chặt chẽ; các cơ sở lưu trú du lịch đều chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và bố trí nhân sự trực đầy đủ sẵn sàng phục vụ khách đến lưu trú, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt từ 60 - 70%, riêng tại thành phố Sa Đéc từ 28 đến mùng 5 tết, công suất phòng luôn đạt từ 90 - 100%.

Các khu di tích, điểm tham quan du lịch trọng yếu của Tỉnh đã tập trung làm xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường và trang trí cảnh quan, tạo điểm nhấn. Xây dựng kế hoạch tổ chức đón và phục vụ nhu cầu vui xuân của nhân dân và khách du lịch với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí để đảm bảo phục vụ tốt nhất khách du lịch và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Nguyễn Toàn