Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh

Thái Bá

(Dân trí) - Ngày 7/5, tại Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới diễn ra lễ hội Tràng An kết nối di sản, tưởng nhớ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, một trong những "Thượng đẳng thần".

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 1

Sáng 7/5 (tức 18/3 âm lịch), Ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An tổ chức lễ hội Tràng An năm 2023. Đây là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo của Ninh Bình.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 2

Lễ hội Tràng An được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - người đã có công trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ dân tộc và phù trợ, giúp người dân mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 3

Lễ hội năm nay, đông đảo du khách thập phương ngồi thuyền vượt qua hơn 5km đường thủy, xuyên qua các hang động trên dòng sông Sào Khê, sau đó cử hành các nghi thức rước rồng, rước kiệu, rước nước, tế lễ tại đền Suối Tiên - nơi tôn thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương nằm trong vũng lõi di sản thế giới Tràng An.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 4

Đền Đức Thánh Quý Minh Đại Vương nằm ở thượng nguồn Suối Tiên giữa một vùng sơn thủy hữu tình, từ lâu đã trở thành ngôi đền nổi tiếng, linh thiêng. Du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan Quần thể danh thắng Tràng An sẽ đổ về đây dâng hương tưởng nhớ công đức của ngài.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 5

Sau nhiều năm phải tổ chức quy mô nhỏ vì đại dịch Covid-19, năm nay lễ hội Tràng An được tổ chức hoành tráng thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham dự. Lãnh đạo trung ương và tỉnh Ninh Bình cũng đến tham dự, dâng hương cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi, muôn dân được ấm no hạnh phúc.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 6

Du khách đổ về khu du lịch Tràng An đông nghịt mặc dù thời tiết nắng nóng và oi bức. Năm nay, ban tổ chức huy động các đoàn văn hóa dân tộc, nghệ thuật dân gian thuộc nhiều vùng, miền trên toàn quốc về biểu diễn dọc trên sông Sào Khê tạo ra đa sắc màu văn hóa, kết nối các miền di sản trong cả nước.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 7

Du khách ngồi đò theo dõi các hoạt động tại lễ hội Tràng An trong không gian của những thung nước trong xanh, những hang động lung linh huyền ảo và giữa bốn bề núi non hùng vĩ…

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 8

Trên hành trình tham dự lễ hội, dọc hai bên bờ sông Sào Khê, các đoàn nghệ thuật ngồi trên thuyền biểu diễn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 9

Theo truyền thuyết, Quý Minh Đại Vương là một trong những vị thần được thờ tụng theo tín ngưỡng dân gian. Ngài là một trong ba anh em - ba vị tướng đã được phong Thánh (Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam (thuộc Hoa Lư tứ trấn), bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18.

Đông nghịt du khách đổ về Tràng An dự lễ hội Thánh Quý Minh - 10

Lễ hội Tràng An năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023. Dịp lễ này, Ninh Bình đón 340 nghìn lượt du khách, doanh thu ước đạt hơn 320 tỷ đồng.