Đổ xô xem thác nước trên sông Hoàng Hà "nổi cơn thịnh nộ" vào mùa lũ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Những dòng thác cuồn cuộn chảy kèm theo âm thanh dữ dội suốt đêm ngày ở thác nước Hồ Khẩu vào mùa lũ tạo nên cảnh tượng hùng vĩ thu hút rất đông khách tới tham quan.

Hồ Khẩu là thác nước lớn thứ 2 ở Trung Quốc, nằm trên sông Hoàng Hà đoạn chảy qua tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây. Vẻ hùng vỹ của thác thay đổi từng mùa, tùy thuộc vào lượng nước mưa.

Đổ xô xem thác nước trên sông Hoàng Hà "nổi cơn thịnh nộ" vào mùa lũ

Thác có tên gọi Hồ Khẩu bởi cảnh tượng giống như nước đang chảy ra từ vòi ấm trà khổng lồ. Nó hình thành tại khu vực lòng sông đột ngột thu hẹp. Dòng nước đổ xuống khe hẹp trên vách đá, tạo nên cảnh tượng hùng vỹ mà nên thơ. Vào mùa lũ, chiều ngang của thác mở rộng từ 30m lên 50m.

Đổ xô xem thác nước trên sông Hoàng Hà nổi cơn thịnh nộ vào mùa lũ - 1
Thác Hồ Khẩu vào mùa lũ (Ảnh cắt từ clip).

Nằm ở giao lộ của tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc và tỉnh Thiểm Tây thuộc khu vực tây bắc, Hồ Khẩu là thác nước màu vàng duy nhất trên thế giới. Quy mô thác nước này lớn thứ 2, đứng sau thác Hoàng Quả Thụ nằm ở tỉnh Quý Châu.

Thông thường, nước lũ ở Sơn Tây sẽ xuất hiện từ cuối tháng 6, đầu tháng 7 và kéo dài tới tháng 10. Do mưa lớn nhiều ngày ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và một hồ xả lũ khiến lưu lượng nước chảy qua thác Hồ Khẩu tăng gấp 3 lần bình thường ở mức 1.500m3/giây. Bước vào mùa lũ năm nay, cảnh tượng nước cuồn cuộn chảy ngoạn mục đã thu hút hàng trăm du khách tới chiêm ngưỡng.

Đổ xô xem thác nước trên sông Hoàng Hà nổi cơn thịnh nộ vào mùa lũ - 2
Du khách chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngoạn mục của thác nước (Ảnh: Xinhua).

Vào dịp này hàng năm, thác nước như "nổi cơn thịnh nộ" với những tiếng "gầm thét", dòng nước sục sôi tung bọt đục ngầu đầy hung hãn, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ. Hiện ban quản lý khu du lịch đã cho lắp đặt các hàng rào bảo vệ, bổ sung nhiều biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến ngắm cảnh.

Đổ xô xem thác nước trên sông Hoàng Hà nổi cơn thịnh nộ vào mùa lũ - 3
Ban quản lý lắp hàng rào chắn nhằm đảm bảo an toàn (Ảnh: Tao Ming).

Thời điểm thích hợp nhất ghé thăm địa danh này từ tháng 4 đến tháng 5 và tháng 9 tới tháng 11 hàng năm. Vào mùa đông, phần lớn thác nước bị đóng băng.

Đổ xô xem thác nước trên sông Hoàng Hà nổi cơn thịnh nộ vào mùa lũ - 4
Cảnh tượng hùng vĩ nhìn từ trên cao (Ảnh: Xinhua).

Khi đó, âm thanh ầm ầm của những dòng thác khổng lồ đổ xuống không còn nữa, thay bằng những khối băng lớn kết dính lại như lâu đài băng giá. Đặc biệt những cột nước bị không khí lạnh làm đông cứng tạo nên mũi nhọn hoắt chĩa xuống dòng sông tạo nên vẻ đẹp vừa choáng ngợp, vừa kỳ ảo.