Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya

(Dân trí) - Ayutthaya là cố đô của Thái Lan với hàng trăm công trình kiến trúc, đền đài và chùa cổ, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km về phía Bắc.

Năm 1350, dưới thời vua Ramathibodi, Ayuthaya trở thành kinh đô của đất nước Xiêm La (Siam – tên cũ của Thái Lan).

Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 1

Vẻ huy hoàng của vùng đất cố đô (gần 400 năm) vẫn còn phản chiếu lại trong nhiều công trình kiến trúc và tàn tích nguy nga lộng lẫy, nằm trên một ốc đảo được bao quanh bởi ba dòng sông lớn: sông Chao Praya, sông Mae Nam Lop Buri và sông Pa Sak.

Nhiều du khách cưỡi voi đủng đỉnh đi dạo trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ dẫn vào thành cổ.
Nhiều du khách cưỡi voi đủng đỉnh đi dạo trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ dẫn vào thành cổ.

Những tàn tích còn sót lại của vương triều huy hoàng trong quá khứ, từ những viên gạch vỡ tới những bức tường gạch đỏ nhiều rêu phong, đền đài… giúp bạn dễ nhận ra nơi đây từng rực rỡ như thế nào.

Cung điện lộng lẫy Bang Pa-in
Cung điện lộng lẫy Bang Pa-in

Đến Ayuthaya, du khách dễ dàng nhận ra đây là vùng đất của những ngôi chùa. Ayutthaya có hơn 300 chùa chiền với những tháp dát vàng lấp lánh. Năm 1765, khi người Myanmar tấn công vào thành phố, những tượng vàng đã bị nấu chảy, nhiều công trình kiến trúc lộng lẫy bị đập phá.

Những ngôi chùa ở Ayutthaya
Những ngôi chùa ở Ayutthaya

Ở Ayuthaya, hai địa điểm mà du khách không thể bỏ qua là cung điện lộng lẫy Bang Pa-in, là cung điện mùa hè của các vua Thái. Quần thể này rất rộng lớn, mang nhiều kiểu kiến trúc của Thái Lan, Trung Quốc, châu Âu với khu vườn hoa, hồ nước uốn quanh.

Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 5

Khu đền tháp hoang phế, không gian cổ kính ngự trị khắp nơi tại khu di sản. Quần thể đền tháp phần lớn bị tróc hết, vữa lộ ra màu gạch nung đỏ rực trong nắng.

Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 6
Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 7
Dọc theo những bức tường thành là các bệ đá, trên đó có vô số những tượng Phật bị mất tay, mất chân hoặc mất đầu do bị tàn phá.
Dọc theo những bức tường thành là các bệ đá, trên đó có vô số những tượng Phật bị mất tay, mất chân hoặc mất đầu do bị tàn phá.

Wat Mahathat là ngôi chùa lớn của cố cung Ayutthaya, được bắt đầu xây dựng vào năm 1374 và hoàn thành dưới thời vua Ramesuan.

Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 9
Du khách tham quan Ayutthaya
Du khách tham quan Ayutthaya

Giờ đây, khu này chỉ còn lại là những khu tháp đã bị hư hại nhiều.

Khu Wat Yai Chaimongkhon là nơi được dùng làm phim trường cho tập thứ 24 của loạt phim Tây Du Ký sản xuất năm 1986.

Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 11
Đến Thái Lan đừng quên ghé cố đô Ayutthaya - 12

Phía sau Wat Yai Chaimongkhon là khu di sản với nhiều đền tháp dạng “Stupa”, một kiến trúc phổ biến của Phật giáo tại Ấn Độ.

Điều thú vị khi tới Wat Mahathat là ở đó có một đầu tượng Phật bằng đá được chùm rễ cây cổ thụ ôm trọn
Điều thú vị khi tới Wat Mahathat là ở đó có một đầu tượng Phật bằng đá được chùm rễ cây cổ thụ ôm trọn

Ayuthaya - vùng đất gồm công viên lịch sử đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới và một thành phố nhỏ khá hiện đại có chiếc cầu dây văng.

Tin, ảnh: V.Lộc-C.Bính