Cuộc chiến hoang dã giữa người và ngựa

(Dân trí) - Tại cuộc chiến hoang dã này, người tham gia phải lấy hết sức lực và cả lòng can đảm để đấu tay không với những con ngựa. Đàn ngựa có thể căng thẳng và dè dặt nhưng điều đó cũng không làm cho tình hình bớt nguy hiểm.

Lễ hội thuần ngựa bằng tay không này có tên Rapa Das Bestas - một trong số những lễ hội hiếm hoi mà con người “chiến” với con vật hung hãn theo kiểu bản năng. Đây là một lễ hội cổ xưa có từ cách đây 400 năm trước ở Galicia, Tây Ban Nha.

Lễ hội bắt đầu vào ngày thứ bảy đầu tiên trong tháng 7 và bắt đầu vào buổi sáng sớm, trước khi những người chăn nuôi đi làm lúc 7giờ sáng. Lễ hội sẽ kéo dài đến thứ 2. Cả người dân địa phương và khách du lịch đều có thể tham gia.

Cuộc chiến hoang dã giữa người và ngựa


Lễ hội được tổ chức mang ý nghĩa thuần hóa tự nhiên của con người. Theo đó, những người đàn ông sẽ vật những con ngựa ngựa xuống đất bằng tay không theo nhiều cách khác nhau. Nhưng trước tiên, họ phải bắt được những con ngựa hoang đang phi nước đại. Cơ bắp của những người đàn ông và đôi khi là cả phụ nữ căng phồng khi họ tóm chặt những con ngựa chưa được thuần phục bằng đôi bàn tay chắc khỏe.

Bầy ngựa hoang được tuyển chọn từ núi Galicia, thuộc miền Tây Bắc của Tây Ban Nha. Chúng được quây lại trước khi tất cả các “đấu sĩ” nỗ lực tóm đuôi, giật bờm để quật ngã chúng.

Thật khó để diễn tả sự hỗn độn của sự kiện khi đàn ngựa hoang điên cuồng phi nước đại trong khi những người đàn ông lực lưỡng đang hừng hực khí thế. Đàn ngựa có thể căng thẳng và dè dặt nhưng điều đó cũng không làm cho tình hình bớt nguy hiểm.

Người tham gia phải lấy hết sức lực và cả lòng can đảm để đấu với những con ngựa. Họ được gọi là Aloitadore. Một người chịu trách nhiệm tóm đuôi, một người ôm lưng và nguời còn lại giữ cổ.

Vào ngày cuối cùng, những con ngựa được đưa về những ngọn núi và được sống tự do. Những chú ngựa sau đó được cắt bờm, cắt lông đuôi.

Cuộc chiến hoang dã giữa người và ngựa


Lễ hội này gặp phải sự phản đối của của các tổ chức bảo vệ động vật, nhưng người dân địa phương cho rằng, cuộc đấu vật là cơ hội để họ biết được những con vật ốm yếu cần những gì.

Ngày nay, lễ hội thu hút cả người địa phương lẫn du khách tham gia vào cuộc tìm kiếm những con ngựa hoang và đưa chúng xuống thị trấn. Người ngoài được phép tham gia vào giai đoạn đầu của lễ hội, chỉ có những người dân địa phương là được phép tham dự đấu vật.

Cùng xem lại những hình ảnh của cuộc chiến hoang dã giữa ngựa và người tại lễ hội mang tên Rapa Das Bestas .

Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh


Minh Anh (tổng hợp)