Chơi ở công viên nước, cô gái bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi đang vui chơi tại hồ bơi trong công viên nước, cô gái trẻ bất ngờ bị sóng nhân tạo hất văng ra bên ngoài và gãy xương mặt.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra tại một công viên nước ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hôm 3/8 vừa qua.

Chơi ở công viên nước, cô gái bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt - 1
Chơi ở công viên nước, cô gái bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt. Ảnh minh họa

Nạn nhân là Tiểu Lưu, 23 tuổi, tới công viên nước chơi cùng bạn bè. Theo lời kể của các nhân chứng, khi cô gái đang chơi đùa dưới hồ bơi bỗng bất ngờ bị sóng nhân tạo ập tới, hất văng ra bên ngoài. Tai nạn khiến nạn nhân bị gãy xương mặt, nôn ra máu.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Lưu cho biết vẫn cảm thấy hoảng sợ. “Đó là một cơn sóng rất lớn ập tới. Tôi đứng ở ngay đỉnh sóng rồi va đầu vào một ai đó và choáng váng. Sau đó, nửa khuôn mặt tôi thấy tê liệt”, Lưu nói.

Chơi ở công viên nước, cô gái bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt - 2
Bác sỹ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân

Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng bác sỹ điều trị cho biết, nạn nhân bị gãy 4 xương trên mặt, biến dạng phần mặt bên trái. Hiện cô gái 23 tuổi phải trải qua quá trình phẫu thuật đặt lại các xương bị lệch vào đúng vị trí. Dù ca phẫu thuật không quá phức tạp, nhưng sẽ để lại vết sẹo lớn.

Chơi ở công viên nước, cô gái bị sóng nhân tạo đánh gãy xương mặt - 3
Cô gái trẻ phải trải qua phẫu thuật chỉnh lại cơ mặt

Cũng theo bác sỹ điều trị, mùa hè là thời điểm nhiều người đi du lịch nên các bệnh nhân gặp chấn thương gia tăng đáng kể, đặc biệt là chấn thương răng hàm mặt. Nếu không xử lý đúng cách có thể ảnh hưởng tới ngoại hình.

"Sóng thần" ở bể bơi khiến 44 người bị thương

Liên quan tới sự cố sóng nhân tạo tại bể bơi, vào tháng 8 năm ngoái, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công viên nước Yulong Shuiyun ở tỉnh Cát Lâm nước này.

Các nhân chứng cho biết, sóng nhân tạo đột nhiên dâng cao tới 3m và di chuyển với tốc độ nhanh, khiến 44 người đang bơi trong bể bị chấn thương, trong đó, nhiều người bị gãy xương. Theo điều tra, nguyên nhân tai nạn do máy tạo sóng gặp sự cố.