"Choáng ngợp" trước sân bay hiện đại đầu tư 4400 tỷ ở Triều Tiên

(Dân trí) - Aram Pan, nhiếp ảnh gia người Singapore là một trong những vị khách đầu tiên làm thủ tục hải quan tại sân bay mới của Triều Tiên. Được biết, sân bay hiện đại được đầu tư với chi phí khoảng 200 triệu USD.

Bên trong sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Aram Pan cùng đoàn hơn 30 khách du lịch khác là những người đầu tiên có mặt ở sân bay hiện đại mới khai trương tại Triều Tiên. Sân bay quốc tế Wonsan, còn biết tới với tên Kalma, nằm tại thành phố cảng Wonsan, thuộc phía đông của thủ đô Bình Nhưỡng. Xây dựng từ tháng 7/2014, sân bay hoàn tất vào đầu tháng 7/2015 chỉ sau 1 năm.

"Choáng ngợp" trước sân bay hiện đại đầu tư 4400 tỷ ở Triều Tiên - 1

Quang cảnh hiện đại bên trong sân bay quốc tế lớn thứ 2 của Triều Tiên.

Quang cảnh hiện đại bên trong sân bay quốc tế lớn thứ 2 của Triều Tiên.

Nhiếp ảnh gia người Singapore chia sẻ, anh bị lóa mắt và bất ngờ trước khung cảnh hiện đại. “Tôi nghĩ sân bay chỉ xây dựng đơn giản. Nhưng không ngờ nó đẹp và sáng quá. Tất cả đều do quân đội xây dựng. Toàn cảnh khiến tôi thực sự ấn tượng”, Pan cho biết. Anh còn tranh thủ chụp ảnh và quay đoạn phim 360 độ về quang cảnh xung quanh sân bay Kalma.


Sân bay được đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Sân bay được đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Dự kiến, sân bay quốc tế sẽ chính thức mở cửa vào tháng 11 tới đây, nhưng ban đầu chỉ nhận những chuyến bay nội địa. Chính quyền Triều Tiên đang lên kế hoạch trong tương lai gần mở các đường bay quốc tế. Khi mở cửa, Kalma có thể tiếp đón khoảng 2000 lượt khách/ngày.

Trước mắt, sân bay tiếp nhận các chuyến bay nội địa. Trong tương lai sẽ mở đường bay quốc tế.
Trước mắt, sân bay tiếp nhận các chuyến bay nội địa. Trong tương lai sẽ mở đường bay quốc tế.

Năm 2013, Chính quyền Triều Tiên công bố kế hoạch đầy tham vọng biến khu vực Wonsan thành điểm đến hấp dẫn vào dịp hè. Chính quyền địa phương cũng hi vọng, với sân bay mới sẽ thúc đẩy ngành du lịch, đưa khách nước ngoài tới nghỉ dưỡng.

Đội ngũ tiếp viên hàng không Triều Tiên.
Đội ngũ tiếp viên hàng không Triều Tiên.

Hiện Kalma là sân bay quốc tế lớn thứ 2 của Triều Tiên, xếp sau sân bay quốc tế Sunan đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Nhiều du khách choáng ngợp khi chứng kiến sự hiện đại của sân bay mới ở Triều Tiên.
Nhiều du khách choáng ngợp khi chứng kiến sự hiện đại của sân bay mới ở Triều Tiên.
Khung cảnh hiện đại bên ngoài khác hẳn so với sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng.
Khung cảnh hiện đại bên ngoài khác hẳn so với sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng.
"Choáng ngợp" trước sân bay hiện đại đầu tư 4400 tỷ ở Triều Tiên - 8
Các đường băng.
Các đường băng.

Việt Hà

Theo DM