Chiêm ngưỡng cây cầu bằng kính cao nhất thế giới

(Dân trí) - Công viên quốc gia Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sắp khai trương cây cầu vô cùng độc đáo bởi nó được làm hoàn toàn bằng kính. Tuy nhiên, việc dạo bước trên cây cầu này sẽ là một “thử thách” thực sự với những người sợ độ cao bởi nó nằm cách 300m so với mực nước biển.

Cây cầu dài 430m, rộng 6m và được treo ở hai vách đá bắc ngang hẻm núi Trương Gia Giới. Điểm đặc biệt là nó không phải được làm bằng thép hay bê tông như các cây cầu thông thường khác mà bằng kính và những sợi cáp treo.
 
Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
 
Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
Tác giả của công trình độc đáo này là kiến trúc sư người Israel Haim Dotan. Theo vị kiến trúc sư này, cây cầu có thể chịu lực cùng lúc tới 800 người.

Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
Ngoài việc để đi lại, ngắm cảnh, nó còn được sử dụng như một sàn diễn catwalk cho các sự kiện thời trang.

Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo


Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo


Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
Cây cầu này cũng là một địa điểm lý tưởng đối với những người yêu thích nhảy cảm giác mạnh, đặc biệt với những VĐV môn nhảy bungee bởi với độ cao 300m, đây sẽ là nơi nhảy bungee cao nhất thế giới, vượt qua kỷ lục hiện tại đang thuộc về tòa tháp Macau (khoảng 233 m).

Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
Du khách còn được chiêm ngưỡng quang cảnh hùng vĩ của công viên quốc gia Trương Gia Giới nổi tiếng, với hơn 3000 cột đá cao thẳng đứng, từng là nguồn cảm hứng cho bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron.
 
 
Dự kiến cây cầu bằng kính cao nhất và dài nhất thế giới này sẽ được hoàn thiện và mở cửa vào tháng 7 tới.
 

Hình ảnh mô phỏng cây cầu bằng kính độc đáo
Tháng trước, Trung Quốc cũng vừa khánh thành một đường đi bộ bằng kính nằm trên vách núi của công viên Quốc gia Trùng Khánh.
Hải Phong
 
Hải Phong
Theo DM