Biển Cửa Đại Hội An đang hồi sinh

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Bờ biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) đang hồi sinh sau nhiều năm sạt lở nặng. Hàng quán mở cửa trở lại, du khách cũng đổ về đây ngày một đông.

Cửa Đại từng là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Thế nhưng từ năm 2014, bờ biển bị nước biển xâm thực, mỗi năm sóng cuốn trôi hàng trăm mét đất.

Để cứu Cửa Đại, chính quyền địa phương đã xây dựng gần 2km đê ngầm chắn sóng, bơm 600.000m3 cát để tái lập bãi biển sau nhiều năm sạt lở.

Biển Cửa Đại Hội An đang hồi sinh - 1

Bãi biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An) đang dần hồi sinh.

Hiện nay, một đoạn dài hơn nửa cây số bờ biển Cửa Đại đã tái tạo bãi cát trắng tinh, rộng hơn 200m tính từ bờ ra mép biển. Chính quyền, cộng đồng và du khách đều rất vui mừng khi những nỗ lực chống sạt lở đang đem lại hiệu quả tích cực.

"Nhìn dải cát trắng phau tôi rơi nước mắt"

Gần nửa đời người gắn bó với biển Cửa Đại, ông Nguyễn Tấn Minh (48 tuổi, trú phường Cửa Đại) chứng kiến đầy đủ những biến đổi thăng trầm của bãi biển này.

Nhớ lại hơn 10 năm trước, ông Minh ví von biển Cửa Đại như người con gái xuân thì, có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Đó cũng là giai đoạn người dân địa phương có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhiều ngư dân như ông Minh đã bỏ nghề biển để làm du lịch.

Người dân, du khách vui mừng khi biển Cửa Đại, TP Hội An hồi sinh (Video: Ngô Linh - Công Bính)

Nhìn xa xăm về phía bờ biển Cửa Đại thoai thoải cát trắng, đôi mắt người đàn ông ở tuổi ngũ tuần ánh lên niềm vui khi cát đã trở về với Cửa Đại, du khách khắp nơi cũng quay lại bãi biển xinh đẹp này.

"Nhìn dải cát trắng phau mà tôi rơi nước mắt, giấc mơ đã thành sự thật. Rất nhiều hộ kinh doanh ở đây cứ nghĩ sẽ không còn bãi biển để mở cửa kinh doanh buôn bán trở lại vì sạt lở khiếp quá. Chúng tôi rất vui vì có điều kiện khôi phục kinh tế, hy vọng du khách sẽ quay lại đây nhiều hơn", ông Minh vui mừng nói.

Từ khi bãi tắm được phục hồi, Đội Quản lý bãi tắm Cửa Đại đã huy động lực lượng chỉnh trang cảnh quan, mua cây về tạo ghế ngồi, xích đu, làm công viên để người dân và du khách đến tham quan.

Biển Cửa Đại Hội An đang hồi sinh - 2

Ngành chức năng cũng cắm biển "Cua Dai beach" như để thông báo đến người dân và du khách.

Các chủ nhà hàng ven biển Cửa Đại và những người bán hàng rong cũng vui trở lại khi du khách đến tắm biển, ăn uống khá đông. Những ngày nắng đẹp, từ hơn 10h sáng, trên bãi tắm Cửa Đại, du khách cùng người dân đã có mặt để tắm nắng và hòa mình cùng dòng nước xanh ngắt.

Từng nhiều lần đến TP Hội An du lịch, nghỉ dưỡng, chị Lê Thùy Trang (du khách Hà Nội) cho hay, cách đây 3 năm, chị có dịp đến Hội An cùng công ty, chứng kiến bãi biển Cửa Đại tan hoang, sạt lở nặng, chị rất "sốc".

Biển Cửa Đại Hội An đang hồi sinh - 3

Cảnh quan được chỉnh trang, thêm xích đu, ghế ngồi cho khách.

"Lần này quay trở lại, bãi biển đã có diện mạo khác hẳn, tôi rất khâm phục nỗ lực của chính quyền và cộng đồng nơi đây. Tôi muốn chia sẻ để bạn bè, người thân biết đến kỳ tích này, chúc cho du lịch Hội An phục hồi như xưa", chị Trang bày tỏ.

Hiệu quả tích cực

Trong 10 năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển Hội An diễn biến rất phức tạp, gia tăng về quy mô, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển bị bỏ hoang do không có bãi biển. Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư để xây dựng kè chắn sóng nhưng không đem lại hiệu quả.

Năm 2020, chính quyền tỉnh Quảng Nam triển khai xây dựng kè ngầm giảm sóng dài hơn 220m, âm nửa mét so với mặt nước biển, chạy song song, cách bờ biển 250m với tổng kinh phí 40 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2020, góp phần hạn chế xâm thực.

Biển Cửa Đại Hội An đang hồi sinh - 4

200m bãi cát tính từ bờ đến mép biển, du khách thỏa sức vui chơi.

Tiếp đó, tháng 7/2021, dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại được triển khai với chiều dài hơn 1,5km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Ngoài ra, khu vực từ đê ngầm chắn sóng vào đến bờ, thời gian qua được bơm cát vào để nuôi bãi, gia tăng khả năng bảo vệ bờ biển Hội An.

Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành. Sau khi bơm hơn 600.000m3 cát, bờ biển Cửa Đại dài hơn 600m dần được tái tạo.

Tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ với hy vọng giải quyết căn cơ tình trạng sạt lở bờ biển Hội An.

Biển Cửa Đại Hội An đang hồi sinh - 5

Hình ảnh trước đây (ảnh nhỏ) bờ biển bị xâm thực, nay đã được tái tạo.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An, phải chờ qua vài mùa mưa bão nữa mới có thể đánh giá tổng thể và khoa học về hiệu quả của những dự án chống sạt lở khẩn cấp. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu tích cực cho thấy quá trình khôi phục bờ biển Hội An đang đi đúng hướng.

"Người dân đã bắt đầu mở cửa kinh doanh, du khách cũng dần quay lại. Tôi hy vọng thời gian tới giải pháp công trình này sẽ phát huy được hiệu quả để sau này nguy cơ sạt lở bờ biển sẽ giảm thiểu một cách tốt nhất, sớm trả lại tài nguyên biển quý giá của Hội An", đại diện lãnh đạo TP Hội An nói.``

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết, dự án kè bảo vệ bờ biển Cửa Đại - Hội An có tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng.

Qua mùa mưa bão năm 2022 và đặc biệt là cơn bão số 4, có thể nói đê chắn sóng và bãi biển được tái tạo ổn định và hoạt động tốt, hạn chế xói lở bờ biển Cửa Đại trong phạm vi dự án được triển khai thực hiện.

Từ dự án này, hiện tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tiếp tục triển khai tái tạo bờ biển Cửa Đại đoạn phía nam và phía bắc, đang bị sạt lở rất nghiêm trọng.

Tổng 3 dự án đã làm và sắp tới sẽ triển khai để tái tạo lại bãi biển Cửa Đại với số vốn lên đến 1.500 tỷ đồng.