"Báu vật" thế giới tuyệt đẹp ẩn giấu dưới đại dương - Kỳ 1

70% bề mặt Trái Đất là nước, trong đó 95% thế giới dưới nước đã được khám phá. Dưới đó ẩn chứa rất nhiều "báu vật," là những địa điểm du lịch tuyệt vời nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân tới.

Báu vật thế giới tuyệt đẹp ẩn giấu dưới đại dương - Kỳ 1
Christ of the Abyss là bức tượng chúa Jesus bằng đồng nằm dưới biển Địa Trung Hải (San Fruttuosa, Italy) ở độ sâu 17m. Đây là công trình điêu khắc của Guido Galletti, cao 2,5m, nặng hơn 1800kg và được đặt xuống nước vào ngày 22/8/1954. (Nguồn: CADiver)

Báu vật thế giới tuyệt đẹp ẩn giấu dưới đại dương - Kỳ 1
Bảo tàng dưới nước Cancun (MUSA) trưng bày hàng loạt tác phẩm của nhà điêu khắc người Anh, Jason deCaires Taylor trong vùng nước nông giữa Cancun và Isla de Mujeres, bang Quintana Roo., Mexico. (Nguồn: Jason deCaires)

Biển Chết, Jordan. (Nguồn: flickr / justavessel)
Biển Chết, Jordan. (Nguồn: flickr / justavessel)

Kim Tự Tháp dưới lòng biển tại đảo Yonaguni-Jima, Nhật Bản. (Nguồn: flickr / lookworld)
Kim Tự Tháp dưới lòng biển tại đảo Yonaguni-Jima, Nhật Bản. (Nguồn: flickr / lookworld)

Thành phố cổ chìm dưới biển Pavlopetri, Hy Lạp. (Nguồn: flickr / Rajasthan Patrika)
Thành phố cổ chìm dưới biển Pavlopetri, Hy Lạp. (Nguồn: flickr / Rajasthan Patrika)

Thành phố cổ chìm dưới biển Pavlopetri, Hy Lạp. (Nguồn: flickr / Rajasthan Patrika)
Vườn địa đàng dưới lòng biển, nằm về phía bắc Biển Đỏ, với vô vàn sinh vật biển, rặng san hô tuyệt đẹp. (Nguồn: flickr / getzy777)
 
Rặng đá ngầm tại Belize. (Nguồn: flickr / latin american exclusive)

Rặng đá ngầm tại Belize. (Nguồn: flickr / latin american exclusive)

Rặng đá ngầm tại Belize. (Nguồn: flickr / latin american exclusive)
Cánh đồng muối tại Bolivia, vào những ngày mưa mùa đông, cả sa mạc muối biến thành một hồ nước nông với bề mặt nhẵn, nói cách khác như một chiếc gương khổng lồ. (Nguồn: flickr / mikemellinger)

Rặng đá ngầm tại Belize. (Nguồn: flickr / latin american exclusive)
Đảo Vaadhoo, Maldives là xứ sở thần tiên được nhắc đến với cảnh biển đêm thu hút du khách với những vì sao sáng in bóng trên mặt biển hiền hòa, những luồng ánh sáng đó được tạo nên từ những sinh vật phù du phát sáng lẫn trong nước biển bị sóng đánh dạt lên bãi cát . (Nguồn: flickr / Jasonvon)

Hồ Baikal thuộc Nga là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. (Nguồn: flickr / Alex El Barto)
Hồ Baikal thuộc Nga là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. (Nguồn: flickr / Alex El Barto)
 
Theo Vietnam Plus