Bạc Liêu:

Ấn tượng với cách trang trí đón năm mới trên Quảng trường lớn nhất ĐBSCL

(Dân trí) - Hình ảnh trái dưa hấu, cái bánh chưng hay những chiếc nón lá được trang trí trên Quảng trường Hùng Vương đã gây ấn tượng đối với du khách khi đến Bạc Liêu những ngày đầu năm mới.

Quảng trường Hùng Vương (tọa lạc ngay trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu) được xem là Quảng trường lớn nhất ĐBSCL hiện nay. Đây cũng là một điểm được bình chọn là điểm du lịch tiêu biểu của khu vực ĐBSCL.

Theo ghi nhận của PV, ngoài những cụm công trình cố định như Biểu tượng văn hóa Cây đờn kìm, Biểu tượng 3 dân tộc, Biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu- Ninh Bình…thì những cụm tiểu cảnh được trang trí trên Quảng trường đón năm mới 2015 cũng gây ấn tượng với người dân và khách phương xa khi đến đây thăm quan, vui chơi trong những ngày đầu năm mới.

Tiểu cảnh những con dê đón năm Ất Mùi 2015 nằm đầu đường vào Quảng trường.
Tiểu cảnh những con dê đón năm Ất Mùi 2015 nằm đầu đường vào Quảng trường.

Phía sau tiểu cảnh bình hoa là Nhà hát 3 nón lá Bạc Liêu.
Phía sau tiểu cảnh bình hoa là Nhà hát 3 nón lá Bạc Liêu.

Cây tài lộc.
Cây tài lộc.

Trống đồng.
Trống đồng.

Thiếu nhi múa lân.
Thiếu nhi múa lân.

Sắc màu tình yêu.
Sắc màu tình yêu.

Nón lá.
Nón lá.

Dưa hấu.
Dưa hấu.

Bánh chưng, bánh tét.
Bánh chưng, bánh tét.

Chim hạc.
Chim hạc.

Bình hoa đón xuân.
Bình hoa đón xuân.

Con đường ảnh nghệ thuật.
Con đường ảnh nghệ thuật.

                                                                                                            Huỳnh Hải