2,5 triệu lượt khách du xuân tại TPHCM, Vũng Tàu, Phú Quốc, Tây Ninh

Tâm Linh

(Dân trí) - Thành phố biển Vũng Tàu đón 670.000 khách du xuân dù sóng lớn biển động, còn núi Bà Đen chật kín khách tham quan trong riêng 3 ngày đầu Tết Quý Mão.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 người lao động được nghỉ nhiều ngày là một yếu tố khiến lượng khách du xuân tăng cao.

5 ngày Tết Nguyên đán 2023 (từ 22/1 đến 26/1), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước tính phục vụ gần 670.000 lượt khách, tăng 59,4% so với dịp tết năm 2022.

Trong đó, khách lưu trú hơn 157.000 lượt, đem lại doanh thu khoảng 538,3 tỷ đồng. Tỷ lệ đặt phòng ở các địa phương trọng điểm du lịch như TP Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ đạt khoảng 85-90%, trong đó phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt trên 90%.

2,5 triệu lượt khách du xuân tại TPHCM, Vũng Tàu, Phú Quốc, Tây Ninh - 1

Khách tắm biển Vũng Tàu đông đúc ngày mùng 4 Tết dù sóng lớn, biển động (Ảnh: Quang Ninh).

Sở Du lịch tỉnh cho biết, địa phương không có tai nạn đuối nước xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ tìm kiếm và giao trả 19 trẻ lạc về với gia đình an toàn; đồng thời kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp bị sóng đánh xa bờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa tin cảnh báo sóng lớn ở vùng biển Vũng Tàu trong mấy ngày tết. Mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn biển Vũng Tàu ghi nhận vào sáng mùng 3 Tết (24/1) là 4,37m, biển động mạnh. 

Còn tại vùng biển đảo Phú Quốc, Sở Du lịch Kiên Giang thống kê từ ngày 20/1 (29 tháng Chạp) đến 27/1 (mùng 6 Tết) toàn tỉnh ước tính đón gần 340.000 lượt du khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt 15.113 lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; khách tham quan các khu điểm du lịch đạt hơn 236.000 lượt, tăng 14,1%; khách có lưu trú hơn 100.000 lượt, tăng 15,2%. Công suất phòng bình quân đạt 67,6%. Lượng khách du xuân đem lại tổng doanh thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so với tết năm ngoái.

Riêng TP đảo Phú Quốc đón khoảng 185.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 13.851 lượt, tăng 184,5% so với giai đoạn năm trước còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngược lên phía Tây Ninh, nơi có núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất miền Nam, tính riêng Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen từ 20/1 đến 24/1 (29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết) đã có 302.578 lượt du khách lên núi vãn cảnh.

2,5 triệu lượt khách du xuân tại TPHCM, Vũng Tàu, Phú Quốc, Tây Ninh - 2

Khách tham quan tại cổng vào khu du lịch núi Bà Đen những ngày Tết (Ảnh: Page Sài Gòn Nghen).

Cũng trong dịp nghỉ Tết, đường hoa Nguyễn Huệ tại TPHCM đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, được đánh giá là lượng khách kỷ lục, cao nhất trong 20 năm qua.