10 tỉnh thành đạt doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên dịp 2/9
(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày cùng thời tiết thuận lợi các miền tạo điều kiện để du khách vui chơi mua sắm. Theo đó, nhiều tỉnh thành trên cả nước đạt doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Nhiều trung tâm du lịch lớn ghi nhận lượng khách tăng cao, kéo theo doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.
Tại Hà Nội, lượng khách và doanh thu năm nay giảm so với năm 2025 - năm diễn ra sự kiện kỷ niệm 80 Quốc khánh (A80) thu hút khách cao kỷ lục. Tuy nhiên, so với năm 2024, Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 82% về lượng khách và tăng 31% về doanh thu.
TPHCM vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng doanh thu đạt khoảng 4.900 tỷ đồng. Trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón khoảng 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt, tăng 37,8%.
Thành phố biển Đà Nẵng đứng vị trí thứ 2 về tổng doanh thu, đạt 3.326 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 224.000 lượt, thuộc nhóm cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ. Khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.

Sau nhóm 3 thành phố dẫn đầu, 7 địa phương khác cũng vượt mốc 1.000 tỷ đồng vào dịp này. Khánh Hòa tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những trung tâm du lịch biển lớn nhất cả nước.
Địa phương này đón khoảng 1,25 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng.
Khánh Hòa cũng ghi nhận khoảng 96.000 lượt khách có lưu trú là khách quốc tế trong kỳ nghỉ lễ.
Lào Cai đứng tiếp theo với khoảng 1.900 tỷ đồng doanh thu du lịch. Trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương đón khoảng 450.000 lượt khách, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Riêng khu du lịch quốc gia Sa Pa đón hơn 150.000 lượt khách.
Quảng Ninh ước đón 568.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, tăng tới 84%.
Công suất sử dụng phòng tại nhóm khách sạn 3-5 sao trên địa bàn đạt khoảng 80-85% trong những ngày cao điểm.
Hải Phòng cũng gia nhập nhóm địa phương có doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng. Thành phố ước đón và phục vụ 36.890 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu ước đạt 1.594 tỷ đồng.
Tại Huế, lượng khách trong dịp lễ đạt khoảng 651.000 lượt, đưa tổng doanh thu du lịch lên hơn 1.500 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch di sản, văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng tại thành phố.

Lâm Đồng ước đón khoảng 680.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch đạt khoảng 1.410 tỷ đồng.
Khép lại danh sách là Ninh Bình, với gần 780.000 lượt khách, tăng hơn 84% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 110.000 lượt, tăng 35,4%.
Tổng thu từ khách du lịch tại địa phương ước đạt trên 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5% so với năm 2025. Công suất phòng bình quân đạt 76%; riêng tại khu vực Hoa Lư, Tam Cốc và một số khu vực ven biển, một số cơ sở lưu trú đạt 90%-100% trong những ngày cao điểm.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả tích cực trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đến từ việc các địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai nhiều chương trình kích cầu, miễn giảm vé tham quan, khuyến mại sản phẩm và dịch vụ du lịch.
Bên cạnh đó, xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ tập trung vào các hành trình ngắn ngày, liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Đáng chú ý, khách quốc tế tiếp tục tăng tại nhiều điểm đến. Đà Nẵng ghi nhận hơn 224.000 lượt khách quốc tế; Ninh Bình gần 110.000 lượt; Khánh Hòa khoảng 96.000 lượt khách có lưu trú; Hà Nội khoảng 94.000 lượt; TPHCM khoảng 62.000 lượt và Lào Cai khoảng 34.000 lượt.

Du khách tham gia lễ chào cờ tại Dinh Độc Lập ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).
Với khoảng 6,5 triệu lượt khách trong 5 ngày, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tiếp tục cho thấy sức bật của thị trường du lịch nội địa.
Việc 10 tỉnh thành cùng vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong một kỳ nghỉ lễ cho thấy quy mô và sức chi tiêu của thị trường du lịch đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời tạo thêm động lực cho các địa phương bước vào mùa du lịch cuối năm.





