Thu hút một triệu lượt khách Nhật: Cần mở văn phòng đại diện

(Dân trí) - Ngành du lịch đã đón hơn 500.000 lượt khách Nhật Bản/năm và đang nhắm đến một triệu lượt khách cho những năm tới nên rất cần văn phòng tại thị trường quan trọng này để thúc đẩy việc thu hút khách.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang vận động hội viên, kêu gọi tài trợ từ bên ngoài để thực hiện dự án mở văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại nước này.

Theo đó, văn phòng sẽ là nơi cung cấp thông tin, tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam tại Nhật Bản, tư vấn về đầu tư vào du lịch Việt Nam cho doanh nghiệp Nhật, hỗ trợ việc tổ chức bán các chương trình cho khách Nhật sang Việt Nam... Văn phòng này sẽ cần khoảng 300.000 đô la Mỹ/năm để hoạt động nên hiệp hội đã lập dự án để kêu gọi thành viên và các nguồn khác cùng tham gia.

Được biết, năm ngoái, Tổng cục Du lịch cũng đã ký kết với đối tác Nhật để mở văn phòng nhưng cuối cùng kế hoạch không thực hiện được. Việc kiến nghị thành lập một số văn phòng đại diện ở những thị trường quan trọng đã được doanh nghiệp du lịch, khách sạn... nói rất nhiều từ hàng chục năm qua nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Vào cuối năm 2011, Tổng cục Du lịch lập đề án thành lập hai văn phòng đầu tiên ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến đầu năm 2012, tổng cục và đối tác Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ về việc mở văn phòng ở Tokyo vào cuối năm ngoái hoặc chậm nhất là đến đầu năm nay nhưng kế hoạch không thành.

Đại diện phía Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, hiện nay, ngành du lịch đã đón hơn 500.000 lượt khách Nhật Bản/năm và đang nhắm đến một triệu lượt khách cho những năm tới nên rất cần văn phòng tại thị trường quan trọng này để thúc đẩy việc thu hút khách.

Minh Phan