Công bố 3 tuần lễ vàng kích cầu du lịch tại khu di sản Huế năm 2013

(Dân trí)-Ngày 11/3, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết vừa công bố 3 tuần lễ vàng kích cầu du lịch tại khu di sản Huế năm 2013 nhằm quảng bá, giới thiệu di sản vật thể và phi vật thể cố đô Huế với nhiều ưu đãi cho du khách.

3 tuần lễ vàng kích cầu du lịch tại khu di sản Huế sẽ vào: Đợt 1: Từ ngày 21/4 - 27/4; Đợt 2: Từ ngày 2/9 - 8/9 và đợt 3: Từ ngày 24/12 - 30/12. Chương trình “Tuần lễ Vàng Du lịch” được thực hiện nhằm hưởng ứng Lễ phát động chương trình kích cầu du lịch trong năm 2013 của Bộ VH,TT&DL; kỷ niệm 20 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và 10 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của Nhân loại; và nằm trong chuỗi 9 hoạt động kích cầu du lịch chính của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay.

Trong Đợt 1 & 2, du khách đến tham quan Huế sẽ được các ưu đãi như: Mua vé tham quan Đại Nội – Bảo Tàng Cổ vật Cung đình Huế được miễn phí dịch vụ xe điện chuyên chở khách từ Đại Nội đến tham quan Bảo Tàng; kết hợp giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã Nhạc (tại nhà hát Duyệt Thị Đường); Mua vé tham quan 3 điểm (Đại Nội – Bảo Tàng CVCĐ Huế, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng), được miễn vé tham quan các điểm di tích còn lại (lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị, Điện Hòn Chén)

Đông du khách tham quan Huế trong mưa
Đông du khách tham quan Huế trong mưa (ảnh chụp ở ngày đầu tiên - tuần lễ kích cầu du lịch cuối năm 2012 của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức)

Ngoài ra, di tích Huế còn miễn vé tham quan di tích cho các đoàn học sinh, sinh viên trong nước (có giấy giới thiệu của trường và có xác nhận của Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế); Giảm 15% giá vé dịch vụ xe điện chuyên chở khách tham quan trong khu Đại Nội - Huế; Giảm giá 10% các dịch vụ khác trong khu vực di tích: múa Lân Sư Rồng (tại Trung tâm Văn hóa Tịnh Tâm-H Tịnh Tâm), giải khát, hàng lưu niệm (khu vực Đại Nội, Lầu Tứ Phương Vô Sự, Bình An Đường)

Du khách còn có dịp được thưởng thức một số dịch vụ tăng thêm miễn phí tổ chức hàng ngày như: Các trò chơi cung đình tại khu vực điện Thọ Ninh (cung Diên Thọ – Đại Nội); Lễ Đổi gác tại phía trước Ngọ Môn từ 9h đến 9h30 (từ 26/3); Chương trình Ca Huế tại cung Trường Sanh (từ 21/4); Biểu diễn Đại nhạc tại Thế Miếu – Đại Nội (từ 26/3); Biểu diễn Tiểu nhạc tại điện Thái Hòa - Đại Nội (từ 26/3).

Riêng trong đợt 2, để chào mừng Hội nghị gặp gỡ các khu Di sản Thế giới ở Việt Nam tổ chức tại Huế, Trung tâm sẽ tổ chức chương trình Dạ tiệc Đêm Hoàng Cung tại Đại Nội vào tối ngày 8/9.

Thích thú chơi đầu hồ trong Đêm Hoàng cung Huế
Thích thú chơi đầu hồ trong Đêm Hoàng cung Huế

Trong Đợt 3: Ngoài những chính sách khuyến mãi, miễn giảm như đợt 1 và đợt 2, Trung tâm sẽ tặng quà đặc biệt cho du khách thứ 2 triệu đến tham quan di tích Huế; quà tặng khuyến khích cho du khách thứ 1.900.000 và du khách thứ 2.000.100; tặng quà lưu niệm chung cho đoàn có du khách thứ 2 triệu; Tặng quà cho 3 công ty lữ hành đưa khách đến di tích Huế nhiều nhất trong năm 2013; Mở cửa miễn phí vào Đại Nội cho du khách và nhân dân địa phương xem chương trình Đêm Hoàng Cung được tổ chức 1 đêm duy nhất vào ngày cuối cùng trong “Tuần lễ Vàng Du lịch”; giảm 20% giá vé cho du khách mua vé tham dự chương trình Dạ tiệc Đêm Hoàng Cung.

Cũng sau khi hoàn thành “ Tuần lễ Vàng Du lịch” đợt 1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ xây dựng một số chính sách ưu tiên đối với các đơn vị nằm trong top 10 công ty lữ hành du lịch đưa khách đến di tích Huế nhiều nhất trong năm 2013.

Đại Dương