Quảng Trị cho phép sinh viên Lào nhập cảnh trở lại học tập

Đăng Đức

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản cho phép sinh viên Lào nhập cảnh để trở lại học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị sau thời gian nghỉ hè.

Theo văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị số 4079/UBND-TM, địa phương đồng ý chủ trương cho 17 sinh viên Lào được nhập cảnh trở lại học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, theo đề xuất của nhà trường.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trường Cao đẳng Sư phạm chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế, Ngoại vụ; Bộ chỉ huy BĐBP, BCH Quân sự và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để được hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh và quy trình, thủ tục xét nghiệm, cách ly cho sinh viên Lào theo đúng quy định.

Quảng Trị cho phép sinh viên Lào nhập cảnh trở lại học tập - 1

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho sinh viên Lào trở lại học tập.

Nhà trường chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý sinh viên trong thời gian cách ly cũng như trong quá trình học tập tại Quảng Trị.

Trước đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị có tờ trình đề nghị các cơ quan chức năng và UBND tỉnh đồng ý cho số sinh viên nói trên trở lại học tập tại trường.

Đây là những sinh viên Lào đã có quá trình học tập tại trường và xin phép về nghỉ hè từ tháng 7/2020, sau thời gian học tập và sinh hoạt tại trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhà trường đã tạo điều kiện cho các em về thăm gia đình và yêu cầu sinh viên cam kết tuân thủ việc cách ly phòng dịch Covid-19 tại Lào cũng như khi trở lại Quảng Trị học tập.

Đến nay đã hết thời gian nghỉ hè, chuẩn bị nhập học nên các sinh viên có nguyện vọng trở lại học tập. Chính vì vậy, Trường Cao đẳng Sư phạm có văn bản đề nghị các cơ quan tạo điều kiện cho các em được nhập cảnh và trở lại học tập theo kế hoạch năm học.