Đêm hội Tết “giao hòa thời gian” của du học sinh Việt tại Grenoble

(Dân trí) - Tết Grenoble 2015 - “Sự giao hòa của thời gian” là chương trình ấn tượng kết thúc chuỗi sự kiện văn hóa mừng xuân Ất Mùi của hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Đông Nam nước Pháp, Grenoble (AEVG).

Đã thành truyền thống, mỗi dịp năm hết Tết đến, với sự quan tâm và động viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, cùng sự hỗ trợ giúp đỡ của các cô chú Việt Kiều, Hội sinh viên Việt Nam tại Grenoble (AEVG) đều tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa mừng Xuân.

 

Năm nay, tháng quảng bá văn hóa Việt nhân dịp Tết cổ truyền gồm 3 sự kiện chính: Ngày hội ẩm thực, Triển lãm hình ảnh Việt Nam và cuối cùng là đêm hội âm nhạc chào xuân - Gala Tết Grenoble 2015.

 

Nếu triển lãm ảnh đem đến cho khách quan một cái nhìn tổng thể về đất nước và con người Việt Nam qua các thời kỳ, ngày hội ẩm thực là cơ hội để bạn bè quốc tế thưởng thức những đặc sản ẩm thực ba miền... thì đêm hội mừng Tết Ất Mùi là sự kiện lớn nhất mang đến không khí Tết đặc trưng cho sinh viên Việt Nam xa gia đình.

 
Tiết mục thời trang của sinh viên Grenoble.
Tiết mục thời trang của sinh viên Grenoble.
 

Anh Võ Nhật Minh, thành viên BTC cho biết : “Ngày Tết trong văn hóa của Việt Nam  là dịp sum vầy giữa các thế hệ con cháu và cha ông. Bởi vậy, Tết như một biểu tượng cho sự gặp gỡ, tiếp nối và giao hòa giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Chính điều đó đã tạo cảm hứng cho AEVG thực hiện chương trình tết 2015 mang tên: Tết Grenoble - Sự giao hòa của thời gian”.

 

Đây cũng là một món quà ý nghĩa nhất mà AEVG cùng toàn thể “nghệ sĩ” sinh viên thực hiện để dành tặng cho du học sinh, người đi làm hay những đồng bào xa quê tại Grenoble cảm nhận được hương vị ngày Tết truyền thống. Đồng thời, là dịp để giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế tại Pháp.

 

Đêm hội đã đem lại không khí Tết cổ truyền đầm ấm cho hơn 400 khách tham dự là những sinh viên, kiều bào Việt ở Pháp, sinh viên Pháp và quốc tế.

 

Các tiết mục văn nghệ phong phú, đa dạng do chính các bạn sinh viên của AEVG dàn dựng, một bữa tiệc buffet gồm các món ăn ngày tết của Việt Nam như nem, bánh chưng, giò lụa, mứt… được chuẩn bị chu đáo đã làm nên  một buổi tối ấm áp trong không khí Tết đến xuân về của người Việt nói chung, đặc biệt là các du học sinh Việt ở phố núi Grenoble.

 

Một số hình ảnh tại “Tết Grenoble 2015 - Sự giao hòa của thời gian”:

 

Múa lân là tiết mục mở màn.
 
Múa lân là tiết mục mở màn.
Múa lân là tiết mục mở màn.
 
Múa lân là tiết mục mở màn.
Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Grenoble, Nguyễn Văn Sang mở champagne cùng các khách mời khai tiệc buffet.
 
Khách quốc tế ấn tượng với các món ăn đặc trưng của Tết Việt.
 
Khách quốc tế ấn tượng với các món ăn đặc trưng của Tết Việt.
Khách quốc tế ấn tượng với các món ăn đặc trưng của Tết Việt.
 
Tam ca “Giai điệu Tổ quốc”.
Tam ca “Giai điệu Tổ quốc”.
 
Song tấu sáo trúc – guitar “Hình bóng quê nhà”.
Song tấu sáo trúc – guitar “Hình bóng quê nhà”.
 
Múa dân gian “Bèo dạt mây trôi”.
Múa dân gian “Bèo dạt mây trôi”.
 
Nhảy hiện đại.
Nhảy hiện đại.
 
Nhảy hiện đại.

Tiết mục kịch mang tên “Về nhà thôi” là những tâm tư, tình cảm của BTC gửi đến những người con Việt Nam đang công tác, học tập tại Pháp: Về Việt Nam, về ăn Tết đoàn viên.

 
Bạn bè Pháp trong đêm gala.
Bạn bè Pháp trong đêm gala.
 
Lệ Thu – Tuấn Phong

 

 

Lệ Thu – Tuấn Phong

Ảnh: Duy Thông - Văn Trí - Trúc Phong - Tiến Lê