Cộng hòa Séc: Gần 400 giáo viên mắc Covid-19 từ khi trường mở cửa trở lại

Giám đốc Ladislav Dusek của Viện Thông tin và Thống kê (UZIS) thông báo rằng trong 2 tuần đầu tiên của tháng 9, gần 400 giáo viên ở các trường học của Cộng hòa Séc bị nhiễm Covid-19.

Ông Dusek cho biết, từ đầu vụ dịch cho đến giữa tháng 9, nhân viên hành chính và kỹ thuật, người thất nghiệp và lao động tự do là nhóm người dễ mắc Covid-19 nhất.

Số lượng các chuyên gia chăm sóc y tế bị nhiễm virus corona cũng tăng lên đáng kể gần đây. Theo dữ liệu do Phòng Y tế Séc công bố, đến 19/9, Séc có 259 bác sĩ bị nhiễm trong khi 1 tháng trước đó, con số này chỉ là 4. Số y tá bị nhiễm là 433 người.

Cộng hòa Séc: Gần 400 giáo viên mắc Covid-19 từ khi trường mở cửa trở lại - 1

Lớp học ở Cộng hòa Séc

Đặc biệt, số các nhà giáo dục bị nhiễm Covid-19 còn tăng nhanh hơn nữa. Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục, có khoảng 11.000 trường mầm non, tiểu học, trung học và cao đẳng nghề ở Cộng hòa Séc. Tổng cộng có khoảng 1,8 triệu trẻ em và thanh niên theo học dưới sự hướng dẫn của khoảng 170.000 giáo viên.

Kể từ đầu tháng 9, nhân viên hành chính là những người mắc Covid-19 nhiều nhất, tiếp theo là giáo viên. Bộ trưởng Y tế nước này đề nghị các trường nên đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ cuối tuần 4 ngày để làm giảm số ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải là một yêu cầu.

“Chúng tôi không can thiệp vào các trường. Việc đóng cửa trường vào thứ 6 chỉ là một đề nghị chứ không bắt buộc” - Bộ trưởng Y tế Séc cho biết.

Ngày 26/9, Séc công bố 1.985 ca mắc Covid-19 mới và 9 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại đây đã lên tới 63.294 và số ca tử vong là 591 ca.

Theo Hải Yến

Giáo dục & Thời đại