Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnh cộng lại

Thúy Diễm

(Dân trí) - Xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, thậm chí còn lớn hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Xã Krông Na, thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 1.100km2. Với diện tích này, thì đây là địa phương cấp xã lớn nhất Việt Nam, thậm chí còn lớn hơn nhiều tỉnh thành.

Cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 50km, xã Krông Na là nơi cư trú, sinh sống của đồng bào các dân tộc như Ê đê, M'Nông, Lào, Kinh..., tạo nên một bức tranh văn hóa truyền thống phong phú, đậm đà bản sắc.

Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnh cộng lại - 1

Một góc của xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na, cho biết, lý do xã có diện tích lớn nhất cả nước là vì hơn 95% diện tích của địa phương là rừng, trong đó, diện tích rừng của Vườn quốc gia Yok Đôn chiếm chủ yếu, còn lại là đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm.

Theo ông Nghĩa, xã Krông Na có 8 thôn, buôn, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và số ít làm dịch vụ du lịch.

Xã lớn nhất Việt Nam còn được mệnh danh là mảnh đất thuần dưỡng voi. Từ xa xưa, nơi đây là vùng đất của những tay săn voi, thuần dưỡng voi rừng thành voi nhà.

Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnh cộng lại - 2

Mô hình du lịch thân thiện với voi được triển khai tại xã Krông Na (Ảnh: Thúy Diễm).

Đến nay, tại xã Krông Na còn chăm sóc, nuôi dưỡng 17 con voi nhà chủ yếu được chăn thả tại Vườn quốc gia Yok Đôn để phục vụ hoạt động du lịch.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Tổ chức Động vật châu Á đã ký hợp tác với tỉnh Đắk Lắk về công tác bảo tồn voi. Trong đó, tổ chức này tài trợ cho Đắk Lắk 2 triệu USD nhằm hướng tới chấm dứt du lịch cưỡi voi như trước đây và chuyển sang mô hình du lịch thân thiện, chiêm ngắm voi nhà.

Mô hình du lịch mới này, đang được triển khai tại Vườn quốc gia Yok Đôn, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Tại xã Krông Na còn có buôn Đrăng Phốc là buôn duy nhất nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn. Buôn làng nằm giữa rừng quốc gia với hơn 130 hộ dân sinh sống.

Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnh cộng lại - 3

Buôn Đrăng Phốc nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, trước đây người dân của buôn Đrăng Phốc chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và khai thác lâm sản phụ. Sau khi Vườn quốc gia Yok Đôn được thành lập, người dân được tuyên truyền và hỗ trợ sinh kế để không xâm lấn rừng tự nhiên.

Người dân tại buôn này cũng được hưởng các chính sách bảo vệ rừng và phát triển kinh tế từ buôn vùng đệm rừng đặc dụng.

"Với địa hình rộng lớn, giáp ranh với Campuchia, Krông Na sở hữu hệ thống rừng núi, sông, suối phong phú, tạo nên cảnh quan hùng vĩ. Tuy có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng địa phương chưa thể phát huy hết thế mạnh này", Bí thư Đảng ủy xã Krông Na cho hay.

Xã rộng nhất Việt Nam, diện tích lớn hơn nhiều tỉnh cộng lại - 4

Xã Krông Na có cảnh quan hùng vĩ nhưng chưa được khai phá hết tiềm năng để phát triển du lịch (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nghĩa thông tin thêm, trên địa bàn xã được xây dựng khu du lịch cộng đồng tại buôn Trí và buôn Jang Lành. Tuy nhiên, do là xã biên giới nên việc lưu trú của khách du lịch nước ngoài tại địa bàn là không dễ dàng.

"Đối với khách du lịch nước ngoài muốn lưu trú qua đêm tại xã cần rất nhiều thủ tục khai báo, giấy tờ kèm theo nên du khách khá e dè. Đây là điều khiến địa phương rất trăn trở", ông Nghĩa nói.

Ở xã Krông Na còn có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như khu du lịch Cầu treo, nhà sàn cổ, thác Bảy nhánh, mộ vua voi... Trung bình mỗi năm, địa phương này thu hút khoảng 15.000 lượt du khách.