Vùng đất được mệnh danh là "thánh địa mỹ nhân" ở Trung Quốc?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nhờ vị trí địa lý nằm ở tuyến đường nối giữa châu Âu và châu Á, lại là nơi tập trung giao thoa của nhiều chủng tộc, nên vùng đất Tân Cương được mệnh danh là "thánh địa của các mỹ nhân" tại Trung Quốc.

Tân Cương, vùng đất của xứ sở cây trái và đá quý, là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Tây và phương Đông. Nơi đây còn sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa, các bảo tàng nổi tiếng.

Vùng đất được mệnh danh là thánh địa mỹ nhân ở Trung Quốc? - 1
Tân Cương là vùng đất đa màu sắc văn hóa của Trung Quốc (Ảnh: Trip).

Nằm ở vùng nội địa của lục địa Á - Âu với đường biên giới trên bộ dài hơn 5.000km, Tân Cương là một phần quan trọng trong "Con đường tơ lụa cổ xưa". Còn ngày nay, khi nhắc về Tân Cương, người ta vẫn nói tới vùng đất của "những mỹ nhân" tại Trung Quốc.

Giữa đám đông, phụ nữ Tân Cương nổi bật nhờ các đường nét thanh tú trên gương mặt. Tại sao diện tích Trung Quốc rộng lớn như vậy, Tân Cương lại là nơi tập trung nhiều cô gái xinh đẹp?

Vùng đất được mệnh danh là "thánh địa mỹ nhân" ở Trung Quốc? (Nguồn: Pear Video).

Theo phân tích của các chuyên gia, điều này không phải ngẫu nhiên. Nhìn từ vị trí địa lý, Tân Cương thuộc khu vực giao thoa châu Á và châu Âu, lại tập trung nhiều chủng tộc.

Do đó, bộ gene của phụ nữ Tân Cương mang nhiều đặc điểm như mũi cao và da trắng của người châu Âu, mắt to, lông mi dài của người Arab, đồng thời mang nét dịu dàng giống con gái Ấn Độ.

Vùng đất được mệnh danh là thánh địa mỹ nhân ở Trung Quốc? - 2
Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: News).

Từ kết quả khảo sát cho thấy, bình quân mắt của phụ nữ châu Á dài 25,23mm, nhưng trung bình độ dài mắt của phụ nữ Tân Cương là 31,8mm. Bên cạnh đó, mũi là bộ phận tạo đường nét lập thể cho gương mặt. Mũi của phụ nữ Tân Cương cao hơn khoảng 6 độ so với mũi phụ nữ châu Á bình thường.

Ngoài yếu tố về ngoại hình, nhìn từ góc độ văn hóa ẩm thực, người dân địa phương này thường được sử dụng các loại rau củ quả tươi ngon giàu dinh dưỡng nhờ yếu tố thổ nhưỡng khác biệt.

Vùng đất được mệnh danh là thánh địa mỹ nhân ở Trung Quốc? - 3

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và yếu tố địa lý khiến hoa quả trồng ở Tân Cương có hương vị và lượng khoáng chất cao hơn các vùng khác (Ảnh: Sohu).

Chênh lệch nhiệt độ giữa ban đêm và ban ngày ở Tân Cương rất lớn khiến các loại dưa ở đây có hàm lượng đường và dinh dưỡng cao hơn.

Vùng đất được mệnh danh là thánh địa mỹ nhân ở Trung Quốc? - 4
Nhiều loại hoa quả thượng hạng của Trung Quốc đều được trồng ở Tân Cương như nho, dưa mật, táo đỏ (Ảnh: News).

Nếu như loại dưa mật trồng ở vùng khác có hàm lượng Vitamin C là 12mg/100g, thì dưa trồng tại Tân Cương giàu khoáng chất gấp đôi, lên tới 24mg. Vitamin C là khoáng chất giúp ngăn ngừa lão hóa, giúp làm dưỡng trắng da. Những cây trái khác trồng ở đây cũng có mùi thơm và độ ngọt vượt trội.

Vùng đất được mệnh danh là thánh địa mỹ nhân ở Trung Quốc? - 5
Người dân Tân Cương rất mê ca hát, nhảy múa (Ảnh: Sohu).

Ở góc độ phong tục tập quán, từ xa xưa, Tân Cương nổi tiếng là vùng đất của ca múa. Những em bé sớm được học vũ đạo, truyền niềm đam mê nhảy múa. Không chỉ giúp tinh thần sảng khoái, bộ môn này còn giúp người múa duy trì sắc vóc săn chắc, nâng cao thể chất. 

Từ những yếu tố trên đã tạo nên nét khác biệt của con người Tân Cương.