Vì sao đến người trẻ cũng dễ đột quỵ hay sốc nhiệt?

(Dân trí) - Hè năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng bắt đầu sớm với mức nhiệt cao trên dưới 40 độ nên các bác sĩ cấp cứu cảnh báo đột quỵ do nhiệt rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong tương đương với đột quỵ do tim hay đột quỵ do não.

Số ca đột quỵ liên quan đến nắng nóng tăng 20%

Mới đây, trong thời tiết nắng nóng, một bác sĩ trẻ mới ngoài 30 tuổi ở Hà Nội trong lúc chơi bóng bất ngờ bị ngã rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê, ngừng tuần hoàn và bị tử vong sau đó dù tiền sử không thấy có biểu hiện bất thường về bệnh lý. Đây chỉ là một trong số những ca đột quỵ có liên quan đến nắng nóng gần đây.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chi - Phó trưởng khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trong những ngày nắng nóng tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ nhập viện gia tăng khoảng 20%. “Mỗi ngày, chúng tôi có tới vài chục ca đột quỵ vào cấp cứu. Số lượng bệnh nhân nặng tăng vọt khiến các bác sĩ phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến tối”- BS Chi cho hay.

Còn theo bác sĩ Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa cấp cứu, BV Quân y 103, trong đợt nắng nóng vừa qua, mỗi ngày khoa Cấp cứu viện này tiếp nhận 200-250 bệnh nhân. Đây là số lượng tăng đột biến so với thời gian trước đó khi ngày cao điểm nhất chỉ khoảng 150 ca.

Vì sao đến người trẻ cũng dễ đột quỵ hay sốc nhiệt? - 1

Trong khi đó, tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ, những ngày nắng nóng gay gắt gần đây số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất về các bệnh lý như huyết áp, rối loạn giấc ngủ tăng 15% so với trước đó. Chia sẻ về điều này, bác sĩ Hoàng Mạnh - Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho hay, thời tiết nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ các bệnh đột quỵ do nhiệt, huyết áp, tim mạch, sốc nhiệt. Đặc biệt đối với những trường hợp người lớn tuổi có các bệnh lý mãn tính như tiểu đường, huyết áp, tim mạch…thì nguy cơ bị đột quỵ càng cao hơn.

Cho biết thêm, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não- Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết thêm hiện nay bệnh đột quỵ không chỉ xảy ra ở người già mà còn xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Nếu như trước đây độ tuổi thường gặp ở những ca mắc đột quỵ thường 60-70 tuổi nhưng thời gian gần đây tỉ lệ đột quỵ ở người trẻ cũng tăng lên đáng kể.

Đề phòng đúng cách sẽ tăng cơ hội sống cho người bệnh

Theo những khuyến cáo của bác sĩ, trong môi trường nắng nóng, nếu tập luyện quá sức, nhiệt độ cơ thể tăng cao vượt quá ngưỡng chịu đựng có thể gây ra nhiều biến cố. Trong đó, sốc nhiệt (còn gọi là say nắng) là dễ gặp nhất. Khi đó, tình trạng sốc nhiệt đột quỵ có ngừng tuần hoàn có thể xảy ra, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Khi xảy ra tình trạng ngừng tuần hoàn, người tiếp cận sớm nhất với bệnh nhân cần tiến hành cấp cứu hồi sức ngừng tuần hoàn bằng cách hà hơi, ép tim cho người bệnh trong suốt quá trình đợi xe cấp cứu đến đưa bệnh nhân đến bệnh viện (chứ không nên đợi bác sĩ đến mới cấp cứu sẽ chậm thời gian vàng).

Đồng thời, người dân cần chủ động phòng bệnh bằng việc ăn uống đủ nước,mặc quần áo rộng, nhẹ và sáng màu, đội mũ rộng vành kết hợp với sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng trên 30 khi phải làm việc, đi lại dưới trời nắng.

Hơn thế nữa, cũng theo các chuyên gia tài chính, người dân nên ý thức dự phòng tài chính cho bản thân cũng như gia đình bằng việc chủ động tham gia gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp cả về chi phí lẫn quyền lợi đi kèm để đối phó với bệnh tật không mong muốn có thể xảy đến trong cuộc sống như không may bị đột quỵ tai biến, phát hiện ung thư giai đoạn muộn… theo kiểu “họa vô đơn chí”. Bởi chỉ với khoản đầu tư nhỏ này (phù hợp với thu nhập của hầu hết các gia đình, cá nhân ở tại Việt Nam hiện nay) nhưng khi không may mắc phải một trong số những căn bệnh hiểm nghèo, người bệnh sẽ có khoản tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng để mua được những loại thuốc tốt đặc trị chữa bệnh hay để được chi trả viện phí nằm viện tại những cơ sở y tế có uy tín trong nước hoặc nước ngoài. Dự phòng đúng cách sẽ giúp bạn và người thân có thể an tâm trước những biến cố khi có thể chủ động giải quyết những khó khăn tài chính phát sinh.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo là sản phẩm mới của Bảo hiểm Bảo Việt, chính thức được triển khai bán duy nhất qua kênh online baovietonline.com.vn. Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo sẽ giúp khách hàng chuẩn bị quỹ dự phòng cho 10 bệnh hiểm nghèo không lường trước, có thể ập đến bất cứ lúc nào bao gồm:  1. Các bệnh Ung thư nghiêm trọng; 2. Nhồi máu cơ tim cấp tính; 3. Đột quỵ nghiêm trọng; 4. Hôn mê; 5. Suy thận mãn tính; 6. Bệnh phổi giai đoạn cuối; 7. Cấy ghép các bộ phận nội tạng chính/ tủy xương; 8. Suy gan giai đoạn cuối; 9. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành; 10. Liệt

Khách hàng sẽ được sẻ chia gánh nặng tài chính cho các chi phí điều trị với những quyền lợi nổi bật sau: Chi trả toàn bộ 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm không may bị chẩn đoán mắc 1 trong các bệnh kể trên. Phí bảo hiểm phù hợp với khả năng chi trả của mọi người, chỉ từ 49.000 đồng/người/năm, với mức trách nhiệm tối đa lên tới 200.000.000 đồng.

Đối tượng tham gia từ 18 – 55 tuổi và tái tục đến 60 tuổi. Xem chi tiết tại đây.