Tưng bừng cảnh bủa lưới trên cạn ở lễ hội Cầu ngư lớn nhất Huế

(Dân trí) - Cứ “Tam niên đáo lệ” (3 năm một lần), vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Cầu Ngư lớn nhất Huế của nhân dân làng chài Thai Dương Hạ, thị trấn Thuân An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại được diễn ra.

Lễ hội cầu ngư được tổ chức để dân làng tưởng nhớ công ơn ngài khai canh Trương Quý Công (người từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng, Quảng Nam) làm nghề chài lưới, đánh bắt sau truyền dạy lại cho dân làng Thai Dương đã hơn 700 năm qua. Để tưởng nhớ công ơn của Ngài và cầu mưa thuận gió hòa nên lễ hội diễn ra vào đúng ngày mất của ông (12 tháng Giêng âm lịch).

Năm nay, lễ hội cầu ngư của làng đã bắt đầu từ chiều ngày 11 với lễ cúng tế và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Rạng sáng ngày 12 vào 5h sáng là lễ chính. Các chủ thuyền phải mặc áo dài đen, quần trắng, đầu chít khăn đỏ chỉnh tề lần lượt vào làm lễ. Một bài văn tế được chủ tế kính cẩn đọc nhằm dâng lên các vị thần linh và tiền bối của làng, cầu mong quốc thái dân an, đánh bắt được mùa, dân làng no ấm, mọi người hạnh phúc.

Hoạt cảnh bủa lưới trên cạn ấn tượng ở lễ hội cầu ngư lớn nhất Huế

Sau hoạt cảnh này, những trò diễn trên cạn cùng hội đua trải truyền thống và đoàn tàu xuất quân đánh bắt vụ nam đã tiếp tục diễn ra. Chương trình ngày hội tiếp tục với cuộc đua trải trên phá Tam Giang mang ý nghĩa cầu được mùa cá tôm, đánh bắt thắng lợi.

Xung quanh sân đình làng Thai Dương Hạ, hàng vạn con dân trong làng từ khắp mọi nơi về tại đình làng Thai Dương rất đông để cùng làng cầu cho một năm mới bình yên, ăn nên làm ra.

“Đây là một lễ hội đã có từ lâu đời và mang đậm nét văn hóa truyền thống của bà con làng Thai Dương. Là nơi để bà con của làng ở trong nước, nước ngoài hướng về quê hương và cùng cầu chúc cho một năm mới tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội cầu ngư tại làng Thai Dương Hạ năm nay cho biết.

Ông Nguyễn Văn Ái, trưởng ban tổ chức lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ đánh trống khai hội
Ông Nguyễn Văn Ái, trưởng ban tổ chức lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ đánh trống khai hội

Hoạt cảnh bủa lưới trên cạn
Hoạt cảnh bủa lưới trên cạn

Sau khi lưới bủa trúng tôm cá, các tiểu thương tới chọn mua
Sau khi lưới bủa trúng "tôm cá", các tiểu thương tới chọn mua

Gánh tôm cá về nhà
Gánh "tôm cá" về nhà
Nghi lễ rước thuyền đánh cá trên cạn được thực hiện vào lễ cầu ngư từ bao lâu nay
Nghi lễ rước thuyền đánh cá trên cạn được thực hiện vào lễ cầu ngư từ bao lâu nay

Sau phần lễ chính, phần hội với hội đua trải của 5 đoàn đua tranh tài vô cùng hấp dẫn.
Sau phần lễ chính, phần hội với hội đua trải của 5 đoàn đua tranh tài vô cùng hấp dẫn.

Đại Dương - Quỳnh Nga