"Tôi không sợ làm từ thiện trong lúc câu chuyện này đang ầm ĩ"

Phương Nhung

(Dân trí) - "Tôi không sợ làm từ thiện trong lúc câu chuyện này đang ầm ĩ. Khi mình làm việc đàng hoàng, điều mình cần là chọn những đơn vị uy tín để trao gửi niềm tin", doanh nhân Ngọc Anh nói.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh (Công ty Ngôi Sao Thái An) là cháu gái kiêm quản lý của nam ca sĩ Bằng Kiều. Cùng chung tay ủng hộ các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh đã ủng hộ 10 triệu đồng thông qua chiến dịch " Triệu trái tim - Một ý chí " do báo Dân trí khởi xướng.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", báo điện tử Dân trí phát động chiến dịch để trở thành cầu nối giữa bạn đọc, các nhà hảo tâm trên cả nước với lực lượng tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm hy sinh âm thầm, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Được biết, trước đó, Công ty của ông xã chị - anh Trần Thành Trọng (Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai) đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương 100 triệu đồng.

Trước mong muốn của cô con gái 13 tuổi, vợ chồng chị Ngọc Anh cũng đồng ý để bé Xuân An đập lợn ủng hộ 10 triệu đồng vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 ngay trong buổi tối chương trình chính thức được phát động.

Bé Xuân An ủng hộ Quỹ Vắc -xin phòng chống Covid-19

Vào năm 2020, bé Xuân An cũng đã ủng hộ 10 triệu đồng tiền tiết kiệm vào chương trình Vạn "lá chắn" yêu thương của Báo Dân trí. Sau đó, vợ chồng anh Trọng chị Ngọc Anh cũng quyết định đóng góp thêm 5 triệu đồng thông qua quỹ để ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Doanh nhân Ngọc Anh tiết lộ, giữa dịch, cả hai công ty của vợ chồng anh chị đều không có nhân viên nào phải nghỉ việc và duy trì mức lương ổn định. Ngoài hoạt động biểu diễn, công ty của chị có thêm mảng quay TVC cho doanh nghiệp, tuy doanh thu có giảm so với trước đây nhưng may mắn vẫn có việc đều đặn.

Tôi không sợ làm từ thiện trong lúc câu chuyện này đang ầm ĩ - 1

Doanh nhân Ngọc Anh và nam ca sĩ Bằng Kiều cũng đã nhiều lần cùng đứng ra kêu gọi, ủng hộ những chương trình thiện nguyện.

"Làm nghệ thuật, ai cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hoạt động tổ chức biểu diễn phải tạm dừng thì các nghệ sĩ trong công ty ai cũng nhớ nghề.

Nhưng tôi may mắn được làm việc với những nghệ sĩ, người nổi tiếng vừa có tài năng, vừa nhạy bén thời cuộc như anh Bằng Kiều, ca sĩ Hồng Nhung, cầu thủ Anh Đức, siêu mẫu Bình Minh.

Mọi người đã cùng trao đổi để làm những công việc khác trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, sẻ chia với nhau từng khoảnh khắc trong nghề.

Tôi tin khi hết dịch chắc chắn các nghệ sĩ sẽ thăng hoa và cho ra những sản phẩm nghệ thuật tuyệt vời", chị Ngọc Anh tâm sự.

Tôi không sợ làm từ thiện trong lúc câu chuyện này đang ầm ĩ - 2

Chị Ngọc Anh cho biết, các nghệ sĩ cộng tác với chị rất năng động chuyển dịch công việc trong thời gian này để thu nhập không quá bị ảnh hưởng.

"Sinh nhật năm nay, thay vì làm tiệc như mọi năm, tôi để dành tiền mua quà tặng các cộng sự trong ê-kíp của mình. Tôi muốn nuôi dưỡng cảm xúc và tâm hồn mình và các con", chị nói.

Xuân An - con gái thứ hai của vợ chồng chị Ngọc Anh là một cô bé giàu cảm xúc. Nghỉ dịch ở nhà, con và chị gái tự học, tự chơi, con thích học vẽ, làm thiệp tặng ba mẹ,... Xuân An cũng thích học nấu ăn. Cô bé hứng thú tự tay làm những món ăn đơn giản cho cả nhà.

Con có khả năng ghi nhớ chính xác thông tin tổng số ca bệnh mỗi ngày, bao nhiêu ca chuyển biến nặng và thường xuyên nhắc nhở mọi người trong gia đình thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc 5K trong công tác phòng dịch.

Cô bé đáng yêu cũng duy trì thói quen viết những lời nhắn nhủ yêu thương vào nhiều tờ giấy nhỏ rồi treo lên tường gửi tới bố mẹ. Và có lẽ việc sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ luôn đau đáu với các hoạt động từ thiện mà trái tim cô bé cũng ngập tràn tình yêu thương.

Khi được hỏi, gần đây giới nghệ sĩ có nhiều ồn ào xung quanh câu chuyện làm từ thiện, điều này có ảnh hưởng gì tới những quyết định của mình không, chị Ngọc Anh bày tỏ quan điểm: 

"Trong cuộc sống luôn có những điều tích cực và đâu đó vẫn có một chút những điều tiêu cực. Là người làm trong giới nghệ thuật và kinh doanh, tôi hiểu cặn kẽ thực tế ai cũng có lúc này lúc khác.

Tôi luôn tin và cố gắng kiến tạo nguồn năng lượng tích cực. Tôi không sợ làm từ thiện trong lúc câu chuyện này đang ầm ĩ. Khi mình làm việc đàng hoàng, điều mình cần là chọn những đơn vị tiếp nhận đóng góp uy tín để trao gửi niềm tin.

Bao năm nay, tôi vẫn chọn báo Dân trí để san sẻ với những mảnh đời khó khăn theo khả năng của bản thân mình. Báo chia sẻ những câu chuyện rất thật và tôi biết rằng, số tiền của mình gửi trao đã đến được tận nơi những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Và khi con gái tôi chọn ủng hộ vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ, vợ chồng tôi cũng hết sức ủng hộ, tin tưởng".

Chương trình TRIỆU TRÁI TIM - MỘT Ý CHÍ của Báo Điện tử Dân trí là cầu nối hiệu quả với độc giả, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh Covid và cùng Việt Nam bảo vệ người dân trước dịch bệnh.

Để tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc đến với tuyến đầu chống dịch một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất, chúng tôi kính mời Quý độc giả tham gia ủng hộ tại đây:

- Ủng hộ qua tài khoản của Báo Điện tử Dân trí TẠI ĐÂY

- Ủng hộ thông hộ qua VNPAY QR TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY

- Ủng hộ thông qua Ví điện tử MoMo TẠI ĐÂY

Báo điện tử Dân trí xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất tới đơn vị đồng hành chính là VNPAY-QR và các doanh nghiệp: Ví điện tử MomoTập đoàn Geleximco , Công ty TNHH Thương mại và Liên kết Nano , Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, Tập đoàn Đỉnh Vàng - Hải Phòng...  các độc giả Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm trong cả nước đã đồng hành cùng chương trình.