Tình nguyện viên Indonesia đóng giả ma để giữ người dân trong nhà

(Dân trí) - Các tình nguyện viên ngồi trên một chiếc ghế dài, đóng vai những con ma quấn vải liệm trong văn hóa Indonesia để mọi người không ra khỏi nhà trong bối cảnh lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tình nguyện viên Indonesia đóng giả ma để giữ người dân trong nhà - 1
Các tình nguyện viên đóng giả ma tại Indonesia

Ngôi làng Kepuh ở Indonesia gần đây bỗng nhiên bị "ma" ám khi có rất nhiều nhân vật màu trắng bí ẩn quấn vải liệm trắng toát, thường xuyên đột ngột nhảy ra vào lúc người ta không ngờ tới hoặc đi lướt dưới bầu trời sáng trăng.

Hóa ra, ngôi làng trên đảo Java đã triển khai một nhóm tình nguyện viên đóng giả ma để tuần tra đường phố với hy vọng rằng sự mê tín lâu đời sẽ giúp mọi người ở yên trong nhà và tránh xa virus corona một cách an toàn.

"Chúng tôi muốn trở nên khác biệt và tạo ra hiệu ứng răn đe vì "pocong" vốn ma quái và đáng sợ", ông Anjar Pancaningtyas, người lãnh đạo nhóm thanh niên trong làng phối hợp với cảnh sát đã triển khai sáng kiến độc đáo này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona trong xã hội.

"Pocong" được biết đến với những hình thù ma quái bọc trong những tấm vải liệm trắng với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt viền đậm. Trong văn hóa dân gian Indonesia, họ đại diện cho linh hồn người chết bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu xuất hiện vào tháng này, các "pocong" đã gây ra tác dụng ngược. Thay vì giữ mọi người ở trong nhà như dự đoán, những hồn ma giả này lại khiến người dân mò ra cửa để có thể nhìn tận mắt, dù chỉ là thoáng qua.

Tình nguyện viên Indonesia đóng giả ma để giữ người dân trong nhà - 2
Mỗi tình nguyện viên đều được tiến hành hóa trang cẩn thận sao cho giống ma nhất có thể

Kể từ đó, ban tổ chức đã phải thay đổi chiến thuật khi tung ra các cuộc tuần tra "pocong" đầy bất ngờ và các tình nguyện viên trong làng sẽ tiếp tục đóng vai những con ma nhưng thoắt ẩn thoắt hiện. Lần này, chiến thuật "siêu nhiên" dường như đã phát huy tác dụng khi khiến dân làng hoảng sợ thực sự.

"Kể từ khi pocong xuất hiện, các bậc phụ huynh và trẻ em không còn dám rời khỏi nhà của họ nữa. Và mọi người sẽ không tụ tập trên đường phố sau khi thực hiện cầu nguyện vào buổi tối", cư dân Karno Supadmo chia sẻ về hiệu quả của biện pháp.

Những "bóng ma" giữ chân người dân làng Indonesia ở nhà

Tính đến ngày 13/4 đã có 4.241 trường hợp xác nhận nhiễm virus Corona ở Indonesia và 373 trường hợp tử vong. Các nhà nghiên cứu tại đại học Indonesia ước tính nếu không có biện pháp kiềm chế việc di chuyển của người dân, số ca nhiễm có thể lên tới 1,5 triệu người và 140.000 trường hợp tử vong tại quốc gia này vào tháng 5.

Trà Xanh

Theo AS