Tiêm dầu khoáng và cồn vào cơ thể để sở hữu bắp tay “khủng”

(Dân trí) - Thay vì lựa chọn cách thức tập thể dục, một người đàn ông 43 tuổi tại Brazil đã sử dụng hỗn hợp dầu khoáng và cồn để tiêm vào cơ thể nhằm làm phình cơ, khiến bắp tay của ông lớn một cách dị thường.

Arlindo de Souza, còn gọi là Arlindo Anomalia, một người đàn ông Brazil 43 tuổi có bắp tay to đến 74cm, nhưng không phải nhờ tập thể hình mà bằng cách tiêm vào người một lượng dầu khoáng và cồn có khả năng gây chết người. 

Hỗn hợp này giúp Arlindo có cơ bắp cuồn cuộn và cơ bắp của anh phình ra ngay cả khi anh không  cần gồng tay. Tuy có bắp tay to nhưng không giúp cho Arlindo có thêm chút sức mạnh nào. Sau khi tiêm nó anh vẫn chỉ có thể nâng những vật nặng bình thường. Hiện tại Arlindo là người sở hữu bắp tay to nhất Brazil. 

Arlindo sở hữu những khối cơ bắp ở tay mất cân xứng với cơ thể
Arlindo sở hữu những khối cơ bắp ở tay mất cân xứng với cơ thể
Arlindo sở hữu những khối cơ bắp ở tay mất cân xứng với cơ thể

Với kích thước khủng của đôi tay, Arlindo có biện danh “ngọn núi” ở nơi mà anh sinh sống. Với nhiều người, đôi cánh tay của Arlindo trông thật đáng sợ, tuy nhiên đôi cánh tay “cơ bắp” này giúp Arlindo thu hút được nhiều cô gái ở nơi mình đang sinh sống.

Được biết Arlindo là một người hâm mộ ngôi sao điện ảnh Arnold Scharzenegger luôn có ước muốn sở hữu được thân hình cường tráng như thần tượng. Trước khi sử dụng đến thứ hợp chất này Arlindo vẫn là một chàng trai bình thường và thường xuyên luyện thể hình, cho đến khi một người bạn giới thiệu cho anh loại hợp chất có thể làm to cơ nhanh chóng.

“Một người bạn đưa cho tôi loại hợp chất này và nói rằng dùng nó tôi sẽ có cơ bắp lớn hơn”, Arlindo cho biết. “Mỗi lần tiêm tôi lại có cảm giác muốn tiêm thêm lần nữa và với tôi nó dường như không có giới hạn”.

Hỗn hợp được Arlindo sử dụng có tên gọi là Synthol, được phát minh vào giữa những năm 1990 bởi một lực sĩ người Đức tên Chris Clark. Một nghiên cứu năm 2012 cho rằng việc tiêm loại hỗn hợp ngày vào bắp thịt có thể dẫn đến nhứng hậu quả lâu dài không thể phục hồi được gồm thoái hóa cơ và những cơn đau mãn tính. 

“Nó làm cho cơ của bạn trông to hơn, nhưng thật sự là đang làm cho chúng yếu đi” - bác sĩ Mauro DiPasquale, một chuyên gia thể hình ở Ontario, Canada nói.

Với chu vi 74cm, Arlindo là người sở hữu bắp tay lớn nhất Brazil
Với chu vi 74cm, Arlindo là người sở hữu bắp tay lớn nhất Brazil

Hỗn hợp được Arlindo tiêm vào người là một loại dầu khoáng, gần giống với dầu khoáng không mùi dành cho trẻ em, với thành phần là một lượng nhỏ cồn và thuốc tê. Theo Arlindo, loại hỗn hợp này có thể dễ dàng mua trên mạng hoặc ở các quầy thuốc tây.

Tuy nhiên, sau cái chết của một người bạn vì sử dụng hỗn hợp này tiêm vào người, Arlindo đã nhận ra mức độ nguy hiểm của loại hỗn hợp này và quyết định ngừng tiêm. Dù vậy, anh vẫn đang sở hữu trên cơ thể đôi tay với 2 bắp tay kỳ dị.

“Paulinho, bạn tôi đã chết vì tiêm thứ này. Anh ấy đã dùng nó nhưng đi quá giới hạn. Tôi đã quyết định ngừng sử dụng loại hợp chất này và khuyên mọi người hãy tránh xa nó”, Arlindo chia sẻ.

Arlindo từng sở hữu cơ thể cân đối và bình thường khi còn trẻ
Arlindo từng sở hữu cơ thể cân đối và bình thường khi còn trẻ

Mặc dù gây nên những hậu quả nghiêm trọng tuy nhiên Arlindo cho biết xu thế sử dụng hợp chất Synthol đang lan rộng ra khắp Brazil khi nhiều người mong muốn có được một cơ thể cường tráng hơn mà không cần phải mất quá nhiều thời gian tập thể dục.

Video cận cảnh bắp tay “khủng” của Arlindo:



T.Thủy
Theo OC/DM