DMagazine

Thợ rèn "múa" đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C

(Dân trí) - Giữa cái nắng nóng oi bức của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, ông Trần Đình Long và ông Lương hai người thợ rèn trên phố Giảng Võ (Hà Nội) vẫn tay đe tay búa bên bếp lò đỏ rực.

Đổ mồ hôi nhìn thợ rèn "múa" đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C

Giữa cái nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, ông Trần Đình Long và ông Lương - hai người thợ rèn trên phố Giảng Võ (Hà Nội) vẫn tay đe tay búa bên bếp lò đỏ rực.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 1

Hà Nội đang vào đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài. Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Người dân Thủ đô phải tìm đủ cách để trốn tránh cái nắng như đổ lửa, cháy da cháy thịt. Thế nhưng, những người thợ rèn hàng ngày vẫn tay đe tay búa bên bếp lò nung sắt, nhiệt độ hàng nghìn độ C.

Trong ngôi nhà số 30 đường Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội) của ông Trần Đình Long - thường được gọi là “Long thợ rèn”, lò nung sắt nghìn độ C vẫn đỏ lửa.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 2

Ông Trần Đình Long và ông Nguyễn Văn Lương làm việc trong một quán rèn nhỏ cạnh vỉa hè. Ông Long cho biết, ông đã theo nghề rèn đến nay đã được hơn 30 năm. 

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 3
Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 4

Cửa hàng nhỏ của ông Long chỉ làm theo đơn hàng đặt, thường là những hoa văn nghệ thuật bằng sắt, nhiều chi tiết uốn éo theo yêu cầu riêng của từng khách.

Thợ rèn "múa" đe búa bên lò lửa ngày siêu nóng

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 5

Chiếc lò nung sắt lên tới hàng nghìn độ C, phả hơi nóng rát ra xung quanh. 

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 6

Người đồng nghiệp của ông Long, ông Lương chia sẻ cái "bí kíp" tránh nóng riêng: “Nắng nóng ra nhiều mồ hôi, cơ thể mất nước nên tôi thường xuyên uống nước bù nước cho cơ thể. Nước chỉ nước mát vừa phải, không dùng nước quá lạnh, vì nếu uống lạnh rồi mình làm cạnh lò nóng sẽ không tốt cho sức khỏe về lâu về dài”.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 7

Ông Lương ngồi chủ yếu là uốn thép sau khi từ lò nung ra. Khâu này rất quan trọng vì nếu uốn cong quá hoặc chưa đủ cong thì hàng sẽ kém chất lượng không như bảng thiết kế. Ông Lương tỉ mẩn ngồi đo độ cong của sắt với thiết kế đã được vẽ sẵn.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 8

Dù trời nắng nóng thế nào nhưng chiếc lò nung vẫn hoạt động hết công suất để đảm bảo hàng giao cho khách. "Khách ở đây chủ yếu là khách quen, chứ khách lạ thì ít lắm, việc thì cứ đều đều quanh năm, nhưng có những lúc cao điểm thì làm cả ngày tới muộn mới đủ hàng giao trả hàng khách đặt. Đông hay hè thì vẫn phải làm thôi”, ông Long tâm sự.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 9

Trung bình mỗi ngày hai ông Long và ông Lương thu nhập từ 300-500 nghìn đồng tùy vào số lượng khách đặt hàng, vào dịp cao điểm thì có thể lên tới 1 triệu đồng.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 10

“Cái nghề này khi trời mát thì còn đỡ, chứ mỗi khi Hà Nội vào đợt nắng nóng thì những người thợ rèn như chúng tôi vô cùng vất vả. Nắng vậy nhưng muốn lắp điều hòa cũng không được. Do đặc thù của nghề nghiệp, chỉ dùng quạt để xua bớt đi cái nóng thôi” ông Long vuốt mồ hôi chia sẻ.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 11
Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 12

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hai người thợ rèn làm việc trong trời nắng nóng.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 13
Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 14

Tuy nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng hơn 40 độ nhưng ông Long và ông Lương vẫn miệt mài làm việc bên cạnh chiếc lò nóng.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 15

Chiếc quạt nhỏ trong cửa hàng phe phẩy để giảm bớt cái nóng từ lò lửa phả ra.

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 16

Trên còn đường Giảng Võ ngoài những người thợ rèn phải chịu đựng cái nắng nóng, còn những người làm hàn xì, cắt sắt nhôm cũng làm việc trong những ngày thủ đô nắng nóng như "đổ lửa".

Thợ rèn múa đe búa bên lò lửa giữa ngày nắng nóng 40 độ C - 17

Toàn Vũ