Thấy người gặp nạn trên đường ray, lập tức lôi điện thoại ra "tự sướng"

(Dân trí) - Người đàn ông vô cảm đã lấy sự đau đớn của nạn nhân trên đường ray làm hình nền cho bức ảnh selfie của mình.

Vụ tai nạn diễn ra vào ngày 26/5 vừa rồi
Vụ tai nạn diễn ra vào ngày 26/5 vừa rồi

Vụ việc gây phẫn nộ diễn ra ở trạm tàu hỏa Piacenza thuộc miền Bắc nước Ý. Người đàn ông mặc quần đùi trắng, áo phông và giơ tay chữ V chiến thắng trong khi người phụ nữ nằm trên đường ray ở phía sau đang phải tiến hành hồi sức cấp cứu.

Nạn nhân là một người Canada bị ngã từ bục chờ xuống dưới đường tàu chạy. Sau tai nạn, cô được đưa vào bệnh viện nhanh chóng nhưng vẫn phải cắt cụt một chân vì va chạm.

Người phụ nữ đã bị rơi xuống đường ray khi tàu đang chạy
Người phụ nữ đã bị rơi xuống đường ray khi tàu đang chạy

Kể từ khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội, hình ảnh người đàn ông vô cảm đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Đa phần, mọi người đều cho rằng anh ta “ngu ngốc” và “đáng xấu hổ”. Nhà báo Giorgio Lambri thẳng thắn khẳng định đó là hình ảnh chứng minh con người đã “hoàn toàn mất đi ý thức đạo đức”. Người dẫn chương trình radio Nicola Savino thì cho biết nếu ai cũng như người đàn ông này thì loài người sẽ "phi nước đại tới con đường tuyệt chủng".

“Người phụ nữ này vừa bị một đoàn tàu ở Piacenza đâm vào. Cô ấy sẽ mất một chân. Vậy mà con người ngu ngốc này lại có thể chụp ảnh selfie”, một cư dân mạng bày tỏ.

“Hy vọng vào tình người rất mong manh khi bạn thấy nhân chứng đang chụp ảnh selfie trước một người phụ nữ mới bị tàu đâm và chuẩn bị phải cắt bỏ một phần cơ thể”, một người khác thổ lộ.

Sau khi vụ việc diễn ra, cảnh sát cũng đã gặp người chụp ảnh selfie tại hiện trường và yêu cầu anh ta xóa ảnh. Tuy nhiên không có bất kỳ hành động răn đe nào được thực hiện thêm nữa.

Trà Xanh
Theo TS