Bạc Liêu:

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay

(Dân trí) - Không như những năm trước, Thánh đường Tắc Sậy năm nay khá vắng du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 30/4 và 1/5, Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, được xem là thánh đường công giáo lớn nhất ĐBSCL) không đông người như những năm trước, mặc dù dịp lễ này nghỉ đến 4 ngày.

Nếu như dịp nghỉ lễ 30/4 những năm trước đông nghịt người đổ về đây cúng viếng, tham quan du lịch, xe đậu chật kín sân,... thì năm nay không còn cảnh nhộn nhịp này.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 1
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 2

Khu nhà thờ chính đóng cửa.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 3

Một số ít du khách đi vào trong thánh đường.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 4

Khoảng sân này thường ngày chật kín xe ô tô, nhưng dịp lễ 30/4 thì vắng vẻ. 

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 5
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 6
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 7

Một vài điểm khác trong thánh đường có người nhưng lại rất ít hơn so với thường ngày.

Theo một số du khách đến đây cho biết, do năm nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa hết hẳn nên họ cũng không tập trung đi cùng gia đình nhiều người, mà chỉ đi lẻ.

Còn người dân buôn bán ở gần Thánh đường Tắc Sậy thì cho rằng, ở đây thường ngày luôn có rất đông người đến thăm viếng. Đặc biệt, vào những dịp nghỉ lễ, tết thì du khách khắp nơi đổ về, xe đậu chật kín sân, nhưng năm nay lại vắng, nhìn rất “lạ lẫm”.

Theo người dân địa phương, có thể năm nay do dịch Covid-19 nên người dân ít đi chơi xa, nên những điểm hành hương, du lịch như thế này không còn “hút” khách.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 8
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 9

Khu an nghỉ của linh mục Trương Bửu Diệp có người vào cúng viếng nhưng cũng không nhiều bằng dịp trước.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 10
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 11

Bên trong khu an nghỉ không có nhiều khách thắp hương.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 12
Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 13

Để bảo đảm phòng, chống dịch, xe ô tô được yêu cầu đậu bên ngoài thánh đường. Số lượng xe cũng rất ít.

Thánh đường lớn nhất ĐBSCL “lạ lẫm” dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay - 14

Bên trong nơi đậu xe máy chỉ lác đác vài xe của khách. Có thể nói dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại, tham quan, du lịch của người dân.

Huỳnh Hải