Thắng 124.000 USD nhờ đặt cược cho Donald Trump

(Dân trí) - Một doanh nhân người Anh đã giành được tổng cộng 124.000 USD sau khi đặt cược vào chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Hãng cá cược William Hill đã xác nhận giải thưởng của ông John Mappin, 51 tuổi, là chủ sở hữu khách sạn Camelot Castle ở Cornwall, Anh hôm 9/11, ngay sau khi ông Donald Trump vượt qua bà Hillary Clinton để trở thành tổng thống thứ 45 trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Mappin cho biết rằng ông hoàn toàn tin tưởng Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngay sau khi vị tỷ phú 70 tuổi này tuyên bố ứng cử hồi năm ngoái. Ảnh: Kitv.
Ông Mappin cho biết rằng ông hoàn toàn tin tưởng Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngay sau khi vị tỷ phú 70 tuổi này tuyên bố ứng cử hồi năm ngoái. Ảnh: Kitv.

Kể từ tháng 6/2015, Mappin đã đặt khoảng 30 lần cược từ lúc ông Trump mới bước đầu giành được sự đề cử của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử, cho đến khi vượt qua bà Clinton để trở thành tổng thống Mỹ. Ông Mappin ước tính đã đặt cược số tiền khoảng 6200 USD vào tỷ phú Donald Trump.

"Tôi không quan tâm về tiền bạc. Tôi tin ông Trump có thể làm được những thứ mà thế giới này thực sự cần", Mappin nói.

John Mappin chỉ là một trong số nhiều người Anh may mắn đã đặt cược vào ông Trump. Hãng cá cược Betfair cho biết đây là sự kiện cá cược lớn nhất từ ​​trước đến nay, vượt qua tất cả các trận đấu thể thao và thậm chí cả cuộc trưng cầu dân ý của nước Anh, Brexit.

Hiện công ty này chưa tiến hành tổng kết doanh thu, nhưng hãng này cũng tiết lộ một thông tin rằng đã có một cá nhân đặt tiền cược vào ông Trump và đã nhận được 2.5 triệu USD tiền thắng cược.

Hãng Ladbrokes ước tính sẽ phải trả khoảng 18,6 triệu USD cho những người cược vào ông Trump. Ngày 8/11, các hãng cá cược đều cho thấy tỷ lệ cược vào chiến thắng của bà Clinton chiếm khoảng 80%.

Tỷ lệ cược tương tự cũng được đưa ra trước thềm cuộc trưng cầu dân ý Brexit vào tháng 6/2016, với dự đoán đại đa số cử tri Anh muốn ở lại Liên minh châu Âu EU. Nhưng đến kết quả cuối cùng cho thấy 52% cử tri đã lựa chọn để rời khỏi EU.

Minh Hải

Theo Kitv