Sự hồi phục kỳ diệu của bé gái có não ngoài hộp sọ

(Dân trí) - Sau khi bé Karlie chào đời với một phần não ngoài hộp sọ, các bác sĩ không nghĩ em có thể sống quá 20 phút, thế nhưng điều kỳ diệu lại liên tiếp xảy ra.

4 tuần sau khi được đưa từ bệnh viện về nhà, Karlie vẫn chiến đấu từng giây để sống
4 tuần sau khi được đưa từ bệnh viện về nhà, Karlie vẫn chiến đấu từng giây để sống

Karlie Toland, bây giờ đã 17 tháng tuổi, được cho là người duy nhất trên thế giới sống sót với tình trạng của mình. Khi được sinh ra, một phần não bộ của cô bé lọt ra ngoài hộp sọ (chứng encephalocele) và các bác sĩ không nghĩ rằng Karlie có thể sống quá 20 phút.

Bất ngờ là cha mẹ của bé đã được cảnh báo về sự dị dạng của con trước đó. Sau một lần siêu âm, các nhân viên y tế đã nói với bà mẹ Gemma McCusker 24 tuổi về việc đứa trẻ sinh ra có thể bị mất chi, mũi nằm trên trán, thậm chí không có mắt. Nhưng Gemma và chồng là Kyle Toland 20 tuổi vẫn từ chối phá thai.

Chính chứng bại não đã tạo ra những cấu trúc bất thường ở não cũng như hộp sọ
Chính chứng bại não đã tạo ra những cấu trúc bất thường ở não cũng như hộp sọ

Bà mẹ trẻ cho biết rất tự hào về con gái
Bà mẹ trẻ cho biết rất tự hào về con gái

Cặp phụ huynh trẻ tuổi không nhận được bất cứ sự giúp đỡ về y tế nào cho đến khi đến khám tại bệnh viện Hoàng gia Belfast. Các bác sĩ đề nghị tiến hành một ca mổ xuyên qua phần trán. Ca phẫu thuật kéo dài chưa đầy 5 giờ đồng hồ và hiện tại, Karlie đã có thể cười, nói, tự ăn, bò như một đứa trẻ bình thường.

“Sau khi sinh con, họ nói với tôi rằng con bé có thể chết trong vòng 20 phút. Tôi đã vô cùng đau khổ. Mặc dù có một phần não ngoài hộp sọ nhưng con bé trông vẫn vô cùng hoàn hảo.

Đến khi xuất viện, chúng tôi về nhà cùng Karlie, sử dụng nước vô trùng ở nhiệt độ phòng và gạc bông để lau sạch chất lỏng thoát ra từ hộp sọ của con. Chúng tôi tiếp tục được cảnh báo rằng Karlie sẽ chết trong vài ngày tới nhưng con bé đã thách thức tất cả mọi người. Rồi cơ hội đến sau 4 tuần, Karile đã có được ca phẫu thuật mà con bé cần”, Gemma chia sẻ.

Gemma biết con bị dị dạng từ tuần thai thứ 20
Gemma biết con bị dị dạng từ tuần thai thứ 20
Gia đình gọi Karlie là phép màu nho nhỏ
Gia đình gọi Karlie là phép màu nho nhỏ

Trà Xanh
Theo Thesun