Sóc Trăng, Bạc Liêu nhiều người đổ xô mua hàng sau thông tin cách ly xã hội

Huỳnh Hải Xuân Lương

(Dân trí) - Chiều 17/7, sau khi có thông báo về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/7, nhiều người dân ở Sóc Trăng, Bạc Liêu đã tranh thủ đi mua hàng hóa thiết yếu.

Ghi nhận của phóng viên tại Sóc Trăng, khoảng chiều tối 17/7, dòng người đổ ra chợ trung tâm TP Sóc Trăng mua hàng rất đông, khiến cho nhiều đoạn đường kẹt cứng người và xe.

Nhiều quầy hàng và các tiệm tạp hóa trên một số tuyến đường người dân chen nhau mua hàng, chủ yếu là nhu yếu phẩm như đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, mì gói... tạo nên khung cảnh rất đáng lo ngại về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sóc Trăng, Bạc Liêu nhiều người đổ xô mua hàng sau thông tin cách ly xã hội - 1

Rất đông người ra chợ mua hàng ở TP Sóc Trăng chiều 17/7.

Trong khi đó, ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hàng hóa rất phong phú nhưng lại không đông người. Nói lý do siêu thị "vắng khách", một phụ nữ ở thành phố Sóc Trăng cho rằng: "Có thể nhiều người ngại vào siêu thị vì phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Còn ở ngoài chợ mua nhanh hơn, không phải khai báo y tế, không đo thân nhiệt".

Bà Đặng Ngọc Uyên Phương, Phó giám đốc kinh doanh siêu thị Co.op mart Sóc Trăng, cho biết: "Chúng tôi phát loa thông báo cho bà con biết hàng hóa ở đây luôn luôn đủ, đáp ứng nhu cầu của bà con nên bà con không phải mua tích trữ làm gì.

Khi bà con đến siêu thị mua hàng hóa, chúng tôi bố trí chỗ ngồi chờ giãn cách, cho bà con khai báo y tế, đo thân nhiệt, phát số thứ tự cho bà con vào mua hàng nên không xảy ra cảnh chen chúc nhau".

Sóc Trăng, Bạc Liêu nhiều người đổ xô mua hàng sau thông tin cách ly xã hội - 2

Trong một siêu thị ở TP Sóc Trăng hàng hóa phong phú nhưng khá vắng khách trong chiều 17/7.

Nói về kế hoạch cho ngày thực hiện giãn cách, ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết: "Ngày 18/7, các địa phương của thành phố sẽ phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn và lẻ để các hộ gia đình cử người đi mua hàng hóa thiết yếu bắt đầu từ ngày 19/7. Vận động tiểu thương bán cùng mặt hàng luân phiên ngày bán ngày nghỉ đảm bảo luôn đủ hàng hóa".

Sóc Trăng, Bạc Liêu nhiều người đổ xô mua hàng sau thông tin cách ly xã hội - 3

Một chợ trên địa bàn TP Bạc Liêu đông người mua hàng chiều 17/7. Lực lượng chức năng đã phải có mặt để đảm bảo trật tự.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều tối 17/7, tại các chợ truyền thống, siêu thị, tiệm bách hóa... trên địa bàn TP Bạc Liêu, lượng người rất đông đi mua lương thực, thực phẩm chủ yếu là gạo, mì gói, trứng, rau, củ, quả...

Do người dân đến các điểm bán đột xuất nên nhiều mặt hàng thiết yếu đều cháy hàng tạm thời. Ngoài ra, cùng lúc nhiều người đi mua hàng hóa dự trữ đã gây nên cảnh ách tắc trên các tuyến đường vào chợ .

Trong khi đó, trong các siêu thị trên địa bàn TP Bạc Liêu cũng có rất đông người vào mua hàng hơn ngày thường.

Sóc Trăng, Bạc Liêu nhiều người đổ xô mua hàng sau thông tin cách ly xã hội - 4

Kín người đi mua hàng chiều tối 17/7 ở Bạc Liêu. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các chợ truyền thống sẽ vẫn được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu và lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trong ngày 17/7 đã chỉ đạo vẫn cho phép tiếp tục duy trì hoạt động của các chợ truyền thống để bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Riêng các chợ tự phát phải dừng hoạt động.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với các hành vi trục lợi trái pháp luật, nhất là các hành vi găm hàng, nâng giá, bán hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển hàng nông sản (kể cả phương tiện xe 2 bánh) được tiếp cận thuận tiện đến các chợ, siêu thị, cửa hàng để cung cấp hàng hóa, song phải lưu ý thực hiện tốt nguyên tắc "5K".