TP Cần Thơ:

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra "1001" cách trao đổi hàng hóa

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để phòng bệnh cho bản thân và khách hàng, nhiều tiểu thương Cần Thơ dùng gậy, thau, rổ… để trao đổi hàng hóa, hạn chế tối đa tránh tiếp xúc gần.

TP Cần Thơ bước vào đợt cách ly xã hội lần thứ 3. Từ đây đến 25/8, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng lực lượng phòng, chống dịch quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường.

Những ngày qua, tất cả các phường (nhất là những quận, huyện có dịch) trên địa bàn thành phố khẩn trương test nhanh và tiêm vắc xin diện rộng. Đối với người dân, ý thức ra đường khi thật sự cần thiết đã được nâng cao; người dân biết cách bảo vệ mình, nhất là biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 1

Những ngày qua, ngành chức năng TP Cần Thơ nỗ lực xét nghiệm diện rộng, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Còn đối với các tiểu thương thì tận dụng nhiều vật dụng như: ghế, gậy, rổ… để trao đổi hàng hóa, tránh tiếp xúc gần.

Chủ tiệm bánh mì Thiên Huệ - phường Lê Bình, quận Cái Răng, chia sẻ: "Bây giờ ai cũng có thể mang bệnh trong người nên mình tự bảo vệ mình cũng là bảo vệ cho người khác. Do đó, tôi dùng cây gậy dài hơn 2m này để giao bánh mì và nhận tiền của khách. Buôn bán cách này có bất tiện một chút nhưng khách hàng họ cũng thích, vì an tâm hơn".

Chủ tiệm bánh này, sau khi nhận tiền của khách, dùng nước sát khuẩn phun vào các tờ tiền và cả 2 túi nilon (một túi đựng tiền, một túi đựng bánh mì) để sát khuẩn, bảo vệ cho khách hàng và bản thân sau mỗi lần giao dịch.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 2

Một tiệm bán bánh mì ở quận Cái Răng dùng gậy để giao hàng hóa và nhận tiền.

Trên đường Phan Đình Phùng - phường Tân An, nhiều chủ tiệm tạp hóa, buôn bán rau, củ... giăng dây, ghi bảng "giữ khoảng cách 2m". Một chủ cửa hàng tạp hóa, dùng cái thau để giao hàng và nhận tiền. 

Các cửa hàng tiện ích, siêu thị thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố không bán hàng trực tiếp; người mua đứng bên ngoài cửa hàng và được nhân viên phục vụ khi người dân đến mua hàng hóa.

Những hình ảnh mua bán độc, lạ do PV Dân trí ghi nhận trên địa bàn TP Cần Thơ trong thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19:

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 3

Chủ tiệm bánh mì dùng cây gậy để giao bánh mì cho khách đến mua.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 4

Một túi đựng bánh mì, một túi đựng tiền của khách.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 5

Một chủ sạp bán rau, củ... ở phường An Cư, quận Ninh Kiều dùng chiếc rổ để giao hàng cho khách.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 6

Một chủ tiệm tạp hóa dùng cái thau để giao hàng và nhận tiền.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 7

Điểm bán hàng bình ổn giá trên đường Trần Văn Hoài, dùng ghế ngồi để "phân luồng" khách hàng đến mua và giữ khoảng cách 2m.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 8

Tại các cửa hàng tiện ích dùng những sọt nhựa ngăn lối vào; khách hàng đứng bên ngoài, nhân viên sẽ chọn hàng hóa giúp người dân.

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 9

Một cửa hàng khác (trên đường 30 tháng 4) thì có cách bán hàng thế này!

Sợ Covid-19, tiểu thương Cần Thơ nghĩ ra 1001 cách trao đổi hàng hóa - 10

Bưu điện quận Ninh Kiều dùng màng nilon để ngăn giữa nhân viên và khách đến giao dịch.