Nữ sinh đại học gặp "họa" vì quan điểm tình dục thoáng

Hoài Trang

(Dân trí) - Ngày nay, nhiều người trẻ có quan niệm về tình dục khá thoáng, có thể "mây mưa" với nhiều người, thậm chí sẵn sàng làm "chuyện ấy" với cả nam và nữ nhưng không an toàn dẫn đến nhiều hậu quả đáng buồn.

Việc quan hệ tình dục không phải là xấu. Tuy nhiên, quan hệ tình dục bừa bãi sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh xã hội, bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa. Dù vậy, nhiều người vẫn chưa chú ý và thực hiện, dẫn đến những hậu quả buồn.

Nữ sinh đại học gặp họa vì quan điểm tình dục thoáng - 1

Nhiều người trẻ quan niệm về tình dục khá thoáng nhưng khi thiếu kiến thức bảo vệ bản thân đã để lại hậu quả đáng buồn. (Ảnh minh họa).

Chia sẻ với PV Dân Trí, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh Văn phòng TT Đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Chuyên gia về tình dục nữ) cho hay, suốt nhiều năm nghiên cứu và làm nghề, bác sĩ đã gặp phải rất nhiều câu chuyện bi hài liên quan tới quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là giới trẻ.

Mới đây, bác sĩ Thành nhận được một cuộc điện thoại "cầu cứu" của đồng nghiệp nữ tư vấn cho ca bệnh "khó" cần sự hỗ trợ để giúp bệnh nhân.

Theo lời bác sĩ Thành, trường hợp bệnh nhân nữ 21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, sau khi làm "chuyện ấy" với nhiều người, trong đó có cả bạn nam và bạn nữ cô gái đã phải đến gặp bác sĩ.

Cô phát hiện có bất thường ở vùng kín, với những nốt mụn lạ. Sau đó, cô gái đã tìm đến một phòng khám để kiểm tra và bác sĩ xác định cô mắc bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng, cô gái lại không thừa nhận việc mình làm là sai.

Ngồi trong phòng khám, cô gái trẻ thổ lộ với bác sĩ, khi quan hệ với cả nam và nữ cô đều cảm thấy khoái cảm. Hơn nữa, cô gái cho rằng quan hệ tình dục như vậy không có gì sai, bởi cô chỉ làm theo cảm xúc của bản thân, không ai lôi kéo hay xúi bẩy. Tuy nhiên, trong "cuộc yêu" cô và bạn tình đều không dùng biện pháp bảo vệ. Do vậy, khi mắc bệnh cô gái trẻ cũng không biết mình đã bị lây từ người nào.

"Phải có cảm xúc mới có thể quan hệ được, mà đỉnh cao của tình dục là cả hai người đều thăng hoa và hạnh phúc. Vì thế, không thể nói em sai trong mối quan hệ này", nữ sinh tâm tình với bác sĩ.

Sau đó, bác sĩ phân tích việc quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ an toàn với nhiều bạn tình sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục. Tuy nhiên, nữ sinh kia lại cho rằng quan hệ cần cảm xúc, nếu sử dụng các phương pháp bảo vệ an toàn là không tin tưởng nhau, mặt khác cô còn nghĩ dùng bao có thể gây cảm giác không thật khi quan hệ tình dục.  

Về ca bệnh này, bác sĩ Thành chuyên gia lĩnh vực tình dục cho biết, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc quan hệ tình dục đã cởi mở hơn so với ngày trước. Vì vậy, bác sĩ tôn trọng cảm xúc và đời sống cá nhân của mỗi bệnh nhân. Tuy nhiên, bác sĩ cũng phân tích cho bệnh nhân hiểu về những nguy cơ của việc quan hệ tình dục không an toàn để bảo vệ bản thân và người tình.

Bác sĩ Thành cho biết: "Quan hệ tình dục không an toàn với nhiều bạn tình là điều vô cùng nguy hiểm. Càng nhiều bạn tình, nguy cơ được nhân lên theo cấp số nhân và gây nguy hiểm cho cả một nhóm các bạn trẻ.

Ví dụ, khi có một bạn tình nguy cơ sẽ là 2, nhưng khi có 2 bạn tình thì nguy cơ đó sẽ lên con số 4 lần. Vì chúng ta không thể dùng niềm tin để phòng tránh và trị bệnh lây qua đường tình dục được. Bằng chứng là cô gái đã bị lây bệnh sùi mào gà do virus HPV".

Việc chung thủy với bạn tình, vợ chồng và quan hệ tình dục an toàn là điều vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ bạn tình và cả cộng đồng.

Nữ sinh đại học gặp họa vì quan điểm tình dục thoáng - 2

Bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng TT Đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương khuyến cáo mọi người nên cảnh giác về vấn đề tình dục an toàn để đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn tình của mình (Ảnh: NVCC).

Bác sỹ Thành cũng cho rằng quan điểm dùng bao cao su gây giảm cảm giác khi quan hệ tình dục là không chính xác, mang tính chủ quan của các bạn trẻ. Bao cao su ngày này rất mỏng và các nghiên cứu cũng chứng minh bao cao su không làm giảm chất lượng và hài lòng của đời sống tình dục.

Bệnh sùi mào gà là một trong những bệnh phổ biến lây truyền qua đường tình dục, gây ra bởi virus human papilloma (HPV).

Dấu hiệu để nhận biết bệnh sùi mào gà sớm là xuất hiện các nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục; tại bộ phận sinh dục có nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau có hình như bông súp lơ; bộ phận sinh dục bị ngứa và gây khó chịu; chảy máu khi quan hệ tình dục.

Mặt khác, ngay cả sử dụng bao cao su cũng không đảm bảo tuyệt đối phòng tránh được bệnh gây ra bởi virus HPV vì bao cao su cũng không thể che phủ bảo vệ toàn bộ cơ thể được.

Do đó, để phòng tránh bệnh sùi mào gà và các bệnh lây qua đường tình dục, bên cạnh sử dụng các biện pháp phòng vệ thì bạn trẻ cũng cần tạo cho mình lối sống lành mạnh chung thủy với bạn tình.

                                                                                                                               Hoài Trang