Những chiếc khăn đội đầu “khủng”

(Dân trí) - Turban là tên gọi của chiếc khăn quấn đội đầu truyền thống của những người đàn ông theo đạo Sikh. Dưới đây là những chiếc turban khổng lồ của đàn ông ở bang Rajasthan, Ấn.

 
Nhiều kiểu dáng turban có thể được tìm thấy ở bang Rajasthan, Ấn Độ và người ta cho rằng cứ đi khoảng 15 km thì các kiểu dáng turban lại đổi khác.
 
Ở một số nơi trên đất nước Ấn Độ, kích thước turban có thể biểu thị cho địa vị xã hội của người đội nó. Những người thuộc dòng dõi cao quý ở nhiều vùng khác nhau của nước này sẽ có những kiểu turban đặc trưng riêng biệt. Tầng lớp nông dân cũng vậy, nhưng thường họ chỉ đội những mảnh khăn nhỏ quấn quanh đầu.
Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 1
 
Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 2


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 3


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 4


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 5


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 6


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 7


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 8


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 9


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 10


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 11


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 12


Những chiếc khăn đội đầu “khủng” - 13


Triệu Minh

Theo Art