Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh được thưởng "nóng", nhận một căn hộ

Minh Nhân

(Dân trí) - Tỉnh Bắc Giang đã thưởng "nóng" Nguyễn Thị Oanh 70 triệu đồng. Ngoài ra, một chủ đầu tư dự án cũng trao tặng gia đình cô căn hộ trị giá 700 triệu đồng.

Chiều 11/5, Bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Lạng Giang đã đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng gia đình vận động viên Nguyễn Thị Oanh - nhà vô địch SEA Games 32. 

Ông Dương Văn Thái nói rất ấn tượng với thành tích của Nguyễn Thị Oanh trong những ngày thi đấu vừa qua. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của gia đình. 

Ông đánh giá cao những thành tích của nữ vận động viên, đồng thời chúc cô tiếp tục thi đấu tốt nhất trong ngày tới.  

Bí thư tỉnh Bắc Giang động viên gia đình tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc, cổ vũ tinh thần cho cô gái 28 tuổi. 

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh được thưởng nóng, nhận một căn hộ - 1

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen và tiền thưởng cho gia đình vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Để biểu dương nỗ lực, thành tích xuất sắc của Nguyễn Thị Oanh, ông Thái đã trao thưởng 70 triệu đồng (trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng tỉnh). Thông qua gia đình, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nữ vận động viên vì đã lập thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Bắc Giang đã trao tặng gia đình Nguyễn Thị Oanh một căn hộ trị giá 700 triệu đồng tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Một công ty khác tài trợ kinh phí cải tạo nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Trước đó, một doanh nghiệp tuyên bố sẽ trao tặng Nguyễn Thị Oanh một chiếc ô tô trị giá hơn 900 triệu đồng. 

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh được thưởng nóng, nhận một căn hộ - 2

Nguyễn Thị Oanh "tỏa sáng" tại SEA Games 32 với những thành tích đáng kinh ngạc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tính đến sáng 12/5, Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 huy chương vàng tại các nội dung chạy của bộ môn điền kinh trong khuôn khổ SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. 

Riêng trong ngày 9/5, dù thi đấu hai nội dung cách nhau chỉ 20 phút, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào "lịch sử điền kinh Việt Nam" với hai tấm huy chương vàng liên tiếp, ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.