Người Việt có thực sự hạnh phúc?

(Dân trí) - Từng ở vị trí số 5 trong Bảng xếp hạng chỉ số hành tinh Hạnh phúc (HPI) của Quỹ kinh tế mới, nhưng chỉ số Hạnh phúc của người Việt có xu hướng giảm dần khi ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội đáng lo ngại.

Mối lo từ xã hội...

Xã hội ngày càng phát triển, nhưng kèm theo đó là những hệ luỵ không đáng có như môi trường sống ô nhiềm, thực phẩm bẩn, những luồng văn hoá không chọn lọc... có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cũng như lối sống của con người.

Báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho thấy hơn 90% dân số thế giới đang sống trong những vùng ô nhiễm không khí vượt giới hạn an toàn. Đây là một trong những tác nhân huỷ hoại sức khoẻ con người một cách nhanh chóng và là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư. Bên cạnh đó, thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc; hay sự thay đổi tiêu cực trong văn hoá cũng là vấn đề nhức nhối mà toàn xã hội quan tâm.

Trong Báo cáo Hạnh Phúc thế giới 2018 của Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững Liên Hợp Quốc mới đây, Việt Nam hiện đang đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng 156 quốc gia về chỉ số Hạnh Phúc - thứ hạng tương cao đối với một đất nước có mức thu nhập trung bình - thấp.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chỉ số về Hạnh phúc là một khái niệm mang tính trừu tượng và khác nhau đối với hoàn cảnh mỗi người, và người Việt Nam tương đối lạc quan với những gì họ đang có như cơm ăn áo mặc, cuộc sống thoải mái hiện tại mà không lường trước được những rủi ro trong tương lai cũng như phần lớn người Việt không có sự chuẩn bị dự phòng tài chính cho điều đó.

Việt Nam xếp thứ 95 trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2018 (nguồn internet)
Việt Nam xếp thứ 95 trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2018 (nguồn internet)

Theo khảo sát gần đây của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife, mặc dù 65% khách hàng Việt Nam được khảo sát đều đặt hạnh phúc là mục tiêu số 1 trong cuộc sống nhưng họ lại phải đối mặt với những nỗi lo thường trực về bệnh tật, nhất là tỉ lệ người mắc bệnh nan y đang có xu hướng gia tăng qua các năm, nỗi lo về chi phí y tế và chi phí giáo dục cho con cái.

Chủ động tìm kiếm giải pháp

Trong những năm trở lại đây, người dân bắt đầu tìm đến bảo hiểm nhân thọ như một giải pháp bảo vệ cho cuộc sống, đảm bảo tài chính vững chắc cho các kế hoạch trong tương lai cũng như là một hình thức dự phòng tài chính khi xảy ra biến cố.

Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đưa ra nhiều loại bảo hiểm đa dạng phù hợp với các nhu cầu về tài chính và bảo vệ khác nhau của khách hàng, trong đó đặc biệt được quan tâm là sản phẩm “Quà tặng Hạnh Phúc” của công ty bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife mới ra mắt thị trường trong thời gian qua. Đây là dòng sản phẩm tiết kiệm đầu tư, đồng thời bảo vệ trọn đời và toàn diện, phù hợp với các hộ gia đình.

Sản phẩm “Quà tặng Hạnh Phúc” nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường khi mới ra mắt
Sản phẩm “Quà tặng Hạnh Phúc” nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường khi mới ra mắt

Điểm nổi bật của sản phẩm này là bảo vệ tối ưu người mua trước 5 bệnh nan y thường gặp nhất hiện nay là ung thư, đột quỵ, tai biến mạch máu não, suy gan, suy thận. Khi phát hiện bệnh nan y, người mua bảo hiểm sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm cơ bản trong 3 năm, đồng thời chi trả cho khách hàng 80% số tiền bảo hiểm để hỗ trợ điều trị kịp thời, và chi trả 2 lần sau đó với mỗi lần chi trả trị giá 10% số tiền bảo hiểm nhằm tiếp tục hỗ trợ người bệnh phục hồi sau khi điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, “Quà tặng Hạnh phúc” còn đi kèm với hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật với mức phí đóng rất thấp tương đương với 4 mức từ đồng đến bạch kim. Theo đó, người mua bảo hiểm sẽ được hỗ trợ viện phí nội trú từ 200.000 – 2.000.000 đồng/ngày với tổng số ngày nằm viện tối đa là 150 ngày/ năm.

Bên cạnh chức năng bảo vệ, số tiền tích luỹ với sản phẩm “Quà tặng Hạnh Phúc” có thể được người mua sử dụng như một quỹ học vấn dành cho con cái, đầu tư vào các dự án khởi nghiệp hay tiết kiệm cho tuổi già với các quyền lợi cơ bản hay quyền lợi nâng cao tuy theo nhu cầu của mỗi người. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ trước rủi ro tai nạn giao thông công cộng hoặc tai nạn ở ngoài lãnh thổ Việt Nam với mức bảo hiểm lên đến 200% số tiền bảo hiêm.

Như vậy, sản phẩm “Quà tặng Hạnh Phúc” có thể đồng hành cùng người mua trong các giai đoạn của cuộc đời, giúp họ an tâm tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất và tối ưu hoá quyền lợi trước những rủi ro trong cuộc sống.