Pickleball giúp nâng cao chỉ số hạnh phúcTheo nghiên cứu mới từ Đại học Saint Louis (Mỹ) được công bố trên tạp chí Frontiers in Sports Science cho thấy, những người chơi pickleball 3 lần một tuần có chỉ số sức khỏe tâm thần tốt hơn.
Bộ trưởng với 2 nhiệm kỳ theo đuổi… chỉ số hạnh phúcThời gian giữ cương vị đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung là những cuộc bám đuổi dài hơi, là nỗ lực thu hẹp dần khoảng cách về chính sách xã hội của Việt Nam với quốc tế...
"Chỉ số hạnh phúc toàn cầu" của Việt Nam tăng 12 bậcThủ tướng cho biết trong quý I, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát. Đặc biệt, đời sống của nhân dân được cải thiện khi "Chỉ số hạnh phúc toàn cầu" của Việt Nam tăng 12 bậc.
Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo Đại hội ĐảngNhững điều làm nên hạnh phúc không phải là những to tát mà rất cụ thể như dịch vụ công được cung cấp nhanh chóng, hài lòng với mức thu nhập, hài lòng với các quan hệ gia đình, quan hệ xã hội...
Lấy chỉ số hạnh phúc, chỉ số tiến bộ làm thước đo chất lượng giáo dụcThầy Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy nói: “Chúng tôi lắng nghe cảm xúc của học sinh, hiểu được từng cá thể học sinh, tôn trọng học sinh và từ đó giúp cho các con tiến bộ. Chúng tôi không tạo áp lực học tập, không tạo áp lực kiến thức. Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy lấy chỉ số hạnh phúc và chỉ số tiến bộ của mỗi học trò làm thước đo chất lượng giáo dục”.
Đo chỉ số hạnh phúc của công nhân: Trông chờ điều chỉnh lương tối thiểu!Trong số 6.000 công nhân, người lao động, có 54% số người tham gia khảo sát nêu mong muốn nhà nước kịp thời điều chỉnh tiền lương tối thiểu.
Chỉ số hạnh phúc: Cuộc sống bắt đầu ở tuổi 70Hãy quên đi ý kiến cho rằng những ngày đi học là những ngày hạnh phúc nhất trong đời, nghiên cứu về hạnh phúc mới đây cho thấy tuổi 70 mới là mốc đánh dấu “thập kỷ vàng”.
Bộ trưởng báo tin vui khi chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậcBộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á được các nước G7 mời báo cáo về điển hình thực hiện chính sách xã hội, phát huy vai trò của người yếu thế.
Phấn đấu đến 2030, 75% người Việt Nam hài lòng và hạnh phúc với cuộc sốngĐề nghị bổ sung chỉ số hạnh phúc vào văn kiện Đại hội Đảng, đại biểu Quốc hội nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 khoảng 75% dân số Việt Nam cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Thực hư thông tin Việt Nam lọt nhóm có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giớiThông tin Việt Nam xếp ở vị trí nhóm đầu trong bảng xếp hạng chỉ số hành tinh hạnh phúc đã gây chú ý trong thời gian gần đây.
Những con số "biết nói" về kinh tế - xã hội Hà Nội 5 năm qua và 5 năm tớiGiai đoạn 2026-2030, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD, chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10.