Người dân xây "lô cốt" tránh bão

Ngô Linh

(Dân trí) - Những căn phòng đúc bằng bê tông cốt thép, kiên cố như "lô cốt", được người dân ven biển Quảng Nam xây dựng để phòng tránh các cơn bão đổ bộ hàng năm.

Mùa mưa bão năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Xuân (84 tuổi) và Trần Thị Thu (75 tuổi) thôn An Trân, xã Bình Hải (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) không còn phải phập phồng lo sợ, bởi ông bà đã có nơi tránh trú an toàn.

Căn phòng tránh trú được hoàn thiện với diện tích khoảng 8m2, trụ và mái đổ bê tông kiên cố, chi phí gần 40 triệu đồng. Đây cũng là nơi ở dự phòng lúc con cái ở xa về, được vợ chồng ông bà chắt bóp, cùng với khoản hỗ trợ 10 triệu đồng từ nhà nước để xây dựng.

Người dân Quảng Nam xây "lô cốt" tránh bão (Video: Ngô Linh).

Người dân xây lô cốt tránh bão - 1

Những căn phòng tránh bão kiên cố được người dân xây bên hông nhà (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Xuân cho biết, ngôi nhà cấp 4 của ông xây dựng đã lâu nên không đủ cứng cáp để có thể phòng tránh bão. Những năm trước, khi có bão đến là gia đình phải di dời sang nhà hàng xóm ở nhờ.

"Xây như vậy thì còn sợ gì bão nữa, vợ chồng già cũng an tâm. Lỡ mình có nằm một chỗ, mùa mưa bão đến cũng đỡ lo, khỏi phải di tản xa xôi, cồng kềnh", ông Xuân nói.

Kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng theo nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Xuân cho rằng không nhiều nhưng là nguồn động viên, khích lệ người dân xây dựng công trình tránh bão.

Bà Nguyễn Thị Liễu (56 tuổi, thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải) cũng đã xây một căn phòng tránh trú bên hông nhà. Phòng có diện tích 7m2, 4 trụ bê tông kiên cố, mái đổ bê tông chắc chắn. Tổng kinh phí gần 40 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ.

Người dân xây lô cốt tránh bão - 2

Căn phòng tránh bão giúp vợ chồng bà Trần Thị Thu (thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão (Ảnh: Ngô Linh).

"Tôi sống một mình, con cái đã có gia đình riêng, xây căn phòng này để tránh trú khi có bão, chứ mỗi lần bão lớn là phải chạy. Nhà xây bê tông cốt thép vây quanh, bão lớn cũng không lo", bà Liễu chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Tư - Chủ tịch UBND xã Bình Hải - cho biết, trong năm 2023, xã này đã có 38 gia đình sử dụng khoản hỗ trợ của nhà nước để làm phòng trú bão, năm nay thêm 4 hộ nữa đã xây dựng xong.

Chính sách hỗ trợ của nhà nước đã tạo ra ngày một nhiều "lô cốt" vững chãi, giúp dân làng biển có nơi trú tránh bão an toàn. Mỗi công trình trú bão có diện tích từ 7m2 trở lên, đủ để tránh trú cho gia đình khi có bão lớn.

Không còn những căn hầm trú bão tạm bợ, từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ dân ở xã ven biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xây dựng những căn phòng kiên cố ứng phó với gió bão.

Người dân xây lô cốt tránh bão - 3

Căn phòng tránh trú bão của bà Liễu được xây bê tông cốt thép vững chãi (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trần Chánh Sa (thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh) vừa hoàn thiện công trình tránh bão với diện tích khoảng 9m2, trụ và mái đổ bê tông kiên cố. Công trình được xây dựng bên cạnh ngôi nhà đang ở với chi phí khoảng 40 triệu đồng.

"Giờ có hai vợ chồng già ở đây, con cái động viên xây dựng căn phòng này cho yên tâm. Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, rồi mình thêm vào để xây dựng. Mình xây lên đây rồi có bão, con cái về núp cũng có chỗ cứng cáp", ông Sa nói.

Theo UBND thành phố Tam Kỳ, dự kiến tổng số gia đình được thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn là 1.660 hộ (riêng xã Tam Thanh 285 công trình); trong đó, có 60 hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ khó khăn, ở vùng trũng thấp, dễ gặp thiên tai.

Tháng 9/2021, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết số 32 dành 100 tỷ đồng ngân sách để xây 10.000 phòng tránh bão lũ giai đoạn 2021-2025. Các huyện, thị huy động thêm nguồn xã hội hóa và đóng góp của người dân.