Bạc Liêu:

Người dân quê lập bàn thờ Bác Hồ đón Tết

(Dân trí) - “Cơm no áo ấm ghi ơn Đảng/Độc lập tự do nhớ Bác Hồ” là hai câu ghi trên tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân nông thôn Bạc Liêu lập bàn thờ Bác để ở trước cửa nhà đón Tết.

Ghi nhận của PV Dân trí, về nhiều vùng sâu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày cuối năm, một hình ảnh dễ nhận thấy đó là bàn thờ Bác Hồ được người dân lập lên để ngay trước cửa nhà. Họ làm bàn thờ Bác để đón Tết, đón một mùa Xuân mới đang về với bao niềm hy vọng tốt đẹp.

Bàn thờ Bác Hồ được nhiều người dân quê lập để ngay trước cửa đón năm mới.
Bàn thờ Bác Hồ được nhiều người dân quê lập để ngay trước cửa đón năm mới.

Ở vùng quê, nếu nhà nào “sung túc” thì làm bàn thờ Bác khá cầu kỳ khi có nhiều đồ trang trí như cây mai, cây đào, chậu hoa, đèn màu,…và nhiều đồ cúng như trái cây, bánh, trà, nước, gói quà,… Và có khi bàn thờ Bác chỉ đơn giản có tấm ảnh Bác, cờ Tổ quốc, một ly hương để thắp hương và vài cốc nước. Tuy đơn giản nhưng đó là tình cảm thiêng liêng, sự ghi ơn sâu sắc mà người dân dành cho vị cha già của dân tộc.

Bàn thờ Bác có khi chỉ đơn giản nhưng thấm đậm nghĩa tình, ghi ơn của người dân.
Bàn thờ Bác có khi chỉ đơn giản nhưng thấm đậm nghĩa tình, ghi ơn của người dân.

Chiều ngày 29 Tết, chia sẻ với PV Dân trí, một người dân ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, năm nào cũng vậy, khi đến Tết là gia đình ngoài chuẩn bị đồ dùng ăn Tết thì còn lập bàn thờ Bác Hồ. “Tết là niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi người. Để có được niềm vui trong đất nước hòa bình như hôm nay thì công ơn Bác lớn lắm. Lập bàn thờ Bác là mình muốn thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công lao của Bác đối với đất nước, với dân tộc”, chủ gia đình này bày tỏ.

Nói rồi, gia chủ chỉ cho chúng tôi thấy tấm ảnh Bác Hồ với 2 dòng chữ hai bên “Cơm no áo ấm ghi ơn Đảng/Độc lập tự do nhớ Bác Hồ”, rồi nói: “Nhìn tấm ảnh có những dòng chữ này là mình cũng đủ hiểu tấm lòng của người dân đối với Bác”.

Một bàn thờ Bác trông khá ấn tượng với nhiều đồ trang trí và vật cúng dâng lên Bác ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Một bàn thờ Bác trông khá ấn tượng với nhiều đồ trang trí và vật cúng dâng lên Bác ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Bàn thờ Bác trông khá đẹp mắt ở tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Cao Xuân Lương).
Bàn thờ Bác trông khá đẹp mắt ở tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Việc lập bàn thờ Bác Hồ để đón Tết được nhiều người dân thực hiện từ khoảng ngày 28- 29 Tết. Khi khách đến nhà chúc Tết gia chủ, khách thắp hương để tưởng nhớ Bác, tỏ lòng thành kính của mình với Bác. Đây là một hình ảnh đẹp của nhiều vùng quê nông thôn Bạc Liêu mỗi khi Tết đến Xuân về.

Huỳnh Hải