Ngộ nghĩnh hình ảnh cua-rơ nhí Hà Nội khóc nhè trên đường đua

(Dân trí) - Không chịu về đích vì chờ bạn, quá thích thú vì cuộc đua nên đua vòng vòng, vừa đua vừa khóc, nằm ăn vạ ngay giữa sân đấu... là những hình ảnh ngộ nghĩnh khiến người lớn phải bật cười khi 500 em nhỏ từ 1 đến 6 tuổi ở Hà Nội "tranh tài" đua xe thăng bằng trong giải đấu Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018 diễn ra tại công viên Yên Sở (Hà Nội) sáng nay, 6/5.


Giải đấu Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018 diễn ra sáng nay 6/5, tại công viên Yên Sở (Hà Nội). Đây là cuộc đua xe thăng bằng dành cho các em nhỏ từ 1 - 6 tuổi nhằm khích lệ tinh thần thể dục thể thao ngay từ lứa tuổi đầu đời của trẻ và là hoạt động ngoài trời mang đến niềm vui, tiếng cười và gắn kết gia đình.

Hai lứa tuổi nhỏ nhất của giải đấu là 1-2 và 3 tuổi, các em nhỏ ngộ nghĩnh trên những chiếc xe thăng bằng chờ đến giờ khai cuộc.

Giải đấu Cua-rơ Nhí xuyên Việt 2018 diễn ra sáng nay 6/5, tại công viên Yên Sở (Hà Nội). Đây là cuộc đua xe thăng bằng dành cho các em nhỏ từ 1 - 6 tuổi nhằm khích lệ tinh thần thể dục thể thao ngay từ lứa tuổi đầu đời của trẻ và là hoạt động ngoài trời mang đến niềm vui, tiếng cười và gắn kết gia đình.

Hai lứa tuổi nhỏ nhất của giải đấu là 1-2 và 3 tuổi, các em nhỏ ngộ nghĩnh trên những chiếc xe thăng bằng chờ đến giờ khai cuộc.

Ngộ nghĩnh hình ảnh cua-rơ nhí Hà Nội khóc nhè trên đường đua - 2


Do vận động viên còn rất nhỏ nên cuộc đua phải có người dẫn đường. Đảm nhiệm vai trò này là nghệ sĩ Xuân Bắc. Anh cùng các phụ huynh mất khá nhiều công sức mới có thể sắp xếp được các cua-rơ ổn định trước vạch xuất phát.

Do "vận động viên" còn rất nhỏ nên cuộc đua phải có người dẫn đường. Đảm nhiệm vai trò này là nghệ sĩ Xuân Bắc. Anh cùng các phụ huynh mất khá nhiều công sức mới có thể sắp xếp được các cua-rơ ổn định trước vạch xuất phát.


Sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em nhỏ bắt đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có em mất tập trung, có em dường như còn chưa biết phải làm gì... khiến khán giả phải bật cười.

Sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em nhỏ bắt đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có em mất tập trung, có em dường như còn chưa biết phải làm gì... khiến khán giả phải bật cười.


Khó nhất là phần vượt chướng ngại vật, các cua-rơ nhí tỏ vẻ quyết tâm trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả lớn tuổi.

Trong cuộc đua năm nay, 500 thí sinh tham gia được chia làm 5 nhóm thi đấu: 5 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và từ 1- 2 tuổi với vòng loại, bán kết và chung kết xếp hạng. Việc chia hạng thi đấu đã được Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với tầm vóc và thể trạng của các vận động viên nhỏ tuổi.

Khó nhất là phần vượt chướng ngại vật, các cua-rơ nhí tỏ vẻ quyết tâm trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả lớn tuổi.

Trong cuộc đua năm nay, 500 thí sinh tham gia được chia làm 5 nhóm thi đấu: 5 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và từ 1- 2 tuổi với vòng loại, bán kết và chung kết xếp hạng. Việc chia hạng thi đấu đã được Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với tầm vóc và thể trạng của các vận động viên nhỏ tuổi.


Nét ngộ nghĩnh của các cua-rơ nhí khiến phụ huynh và khán gia liên tục phải... phì cười. Có em nhất định phá đường đua, tự ý đua theo sở thích, phụ huynh phải rất vất vả giải thích để cua-rơ quay lại đi đúng hướng.

Nét ngộ nghĩnh của các cua-rơ nhí khiến phụ huynh và khán gia liên tục phải... phì cười. Có em nhất định "phá" đường đua, tự ý đua theo sở thích, phụ huynh phải rất vất vả giải thích để cua-rơ quay lại đi đúng hướng.


Có em đang đua thì bất khóc...

Có em đang đua thì bất khóc...


... thậm chí nằm lăn ra sân ăn vạ khiến khán giả phải phì cười.

... thậm chí nằm lăn ra sân "ăn vạ" khiến khán giả phải phì cười.


Một cua-rơ tỏ ra rất phấn khích nhưng lại đi... ra ngoài đường đua.

Một cua-rơ tỏ ra rất phấn khích nhưng lại đi... ra ngoài đường đua.


Nghệ sĩ Xuân Bắc khá vất vả trong vai trò người dẫn đường.

Nghệ sĩ Xuân Bắc khá vất vả trong vai trò "người dẫn đường".

Ngộ nghĩnh hình ảnh cua-rơ nhí Hà Nội khóc nhè trên đường đua - 11


Cuối cùng thì các cua-rơ nhí cũng về đích trong sự chào đón nồng nhiệt của phụ huynh.

Cuối cùng thì các cua-rơ nhí cũng về đích trong sự chào đón nồng nhiệt của phụ huynh.


Để khích lệ tinh thần, các em nhỏ về đích đều được tặng huy chương. Các bé vô địch sẽ được trao cúp riêng.

Để khích lệ tinh thần, các em nhỏ về đích đều được tặng huy chương. Các bé vô địch sẽ được trao cúp riêng.

Quý Đoàn