Nghi phạm hiếp dâm nhắn tin xin lỗi nạn nhân sau khi “sự đã rồi”

Huyền Anh

(Dân trí) - Nam sinh viên 24 tuổi đã nhắn tin xin lỗi cô gái được cho là bị anh ta cưỡng hiếp trong lúc ngủ, nói rằng đó là một “điều đáng kinh tởm” - thông tin được đưa ra trước phiên tòa.

Nicholas Beanland, 24 tuổi, bị tố xâm hại nữ nạn nhân khi cô ngày đang ngủ sau đêm vui chơi bên ngoài. Cô gái tỉnh dậy và thấy Beanland đang ở trên người mình nhưng không thể đuổi anh ta xuống. 

Sau đêm xảy ra sự việc, nam sinh mang trong người 2 dòng máu Anh-Pháp nhắn tin cho cô gái qua facebook:

“Nghe này, tôi biết là cô có thể sẽ lờ tin nhắn này đi, tôi cũng không mong được hồi âm nhưng tôi cần phải xin lỗi về sự việc hôm thứ Tư, đây không phải một lời nguỵ biện, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó, dù vậy cũng không có nghĩa là tôi đúng, cô đúng, đó là một điều kinh tởm. Nếu việc này đúng, và tôi tin cô, tôi rất xấu hổ vì bản thân mình. Tôi muốn cảm ơn cô, cô hẳn là ghét tôi lắm nhưng tôi không trách cô”. 

Cô ấy đã nhắn lại: "Đó là cưỡng hiếp!"

Trước bồi thẩm đoàn, cô gái nói: "Đừng chọc “gậy” của anh vào ai khi họ đang ngủ".

Tòa án cho biết cô gái mặc đầy đủ quần áo khi lên giường đi ngủ, có Beanland ở trong phòng. 

Nhưng cô tỉnh dậy trong "đau đớn" và phát hiện nam sinh viên Đại học Cardiff đang quan hệ tình dục với mình. 

Công tố viên Roger Griffiths nói:

“Cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và phản ứng của cô ấy là đơ ra. Cô ấy đang nằm ngửa còn Beanland ở trên người cô ấy. Cô ấy mở mắt và có thể thấy điều anh ta đang làm. 

Cô ấy cố gắng gạt anh ta ra và nói: “Anh đang làm gì vậy? Dừng lại!”, nhưng anh ta không phản ứng lại.

Cô ấy mô tả anh ta giống như một người khác vậy”.

Cô gái sau đó báo cảnh sát và Beanland bị bắt.

Nhưng Beanland nói với cảnh sát rằng anh ta không có bất kỳ quan hệ tình dục nào với cô gái và nói rằng các tin nhắn trên Facebook là anh ta “châm biếm”: “Thật lòng, lúc đầu tôi nghĩ cô ấy đùa. Rất nhiều trong số đó là những lời đùa châm biếm”. 

Nghi phạm hiếp dâm nhắn tin xin lỗi nạn nhân sau khi “sự đã rồi” - 1

Beanland, ở Kings Worthy, Hampshire, phủ nhận việc cưỡng hiếp và xâm hại tình dục.

Phiên tòa còn tiếp tục.