TP Cần Thơ:

Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau một đêm thực hiện phong tỏa một phần khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19, đời sống của người dân trong chợ lớn nhất Cần Thơ không có nhiều xáo trộn.

Chiều ngày 10/7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã ký quyết định phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng, tổng số có 266 hộ với 1.900 nhân khẩu.

Do dịch bệnh Covid-19 đến bất ngờ và lệnh phong tỏa gấp rút nên tâm lý của tiểu thương tại chợ không tránh khỏi sự hoang mang, lo lắng. Nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, mọi người đều đã yên tâm, chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP. Cần Thơ.

Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa - 1

Cổng khu vực cách ly ngay góc đường Ngô Đức Kế (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa - 2

Người dân sống trong khu vực phong tỏa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tiểu thương và người dân sinh sống trong khu vực cách ly cho biết, cuộc sống bị đảo lộn và bị ngăn cách với bên ngoài nhưng người dân ở đây vẫn chấp hành, hợp tác với lực lượng chức năng.

Sáng nay, nhiều tiểu thương trong khu cách ly vẫn tiếp tục chuyển hàng hóa ra ngoài dưới sự giám sát của lực lượng chức năng đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định 5K.

Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa - 3

Tại chốt phong tỏa, ngành chức năng bố trí một chiếc bàn để người dân trao đổi hàng hóa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại chốt bảo vệ hai đầu khu vực phong tỏa, bảo vệ, nhân viên y tế chốt trực, thực hiện luôn nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa mà người dân đặt mua từ bên ngoài chuyển vào khu cách ly.

Trao đổi với Dân Trí, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Cán bộ y tế phường Tân An cho biết, trước khi hàng hóa, lương thực được đưa từ ngoài vào sẽ tiến hành khử trùng bàn, khử trùng hàng hóa, sau đó người trong hoặc ngoài khu cách ly đến nhận phải đứng cách xa 2m.

Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa - 4

Cán bộ y tế phun khử trùng hàng hóa trước khi người dân cho người dân nhận hàng (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Bất cứ ai đến gửi đồ đều phải để vào bàn, sát khuẩn tay sau đó ra khỏi vị trí chốt kiểm dịch đứng chờ; người nhận đồ cũng thực hiện sát khuẩn tay trước mới được đưa đồ về nhà. Mọi giao dịch được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch", bà Hà cho hay.

Trong khu vực đang bị phong tỏa, cách ly y tế, mọi sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường. Để tạo điều kiện cho việc đưa hàng hóa, lương thực từ bên ngoài vào khu, lực lượng chức năng đã bố trí dãy bàn từ trước, ngay tại hàng rào ngăn cách.

Cuộc sống sinh hoạt của những hộ dân tại những khu vực phong tỏa tuy có đôi chút trầm lắng nhưng mọi người đều chấp hành các quy định của cơ quan chức năng cho đến khi có thông báo mới.